Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng: Không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Huyện ủy Ba Vì tiếp tục quan tâm, giải quyết tốt đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội. Thông qua đó để bảo vệ cán bộ và không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn...

Sáng 12/6, Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 155-KH/TU về Đại hội Đảng các cấp do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại huyện Ba Vì.
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Đối với việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU, tính đến ngày 15/3/2020, toàn bộ 474/474 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội. Đối với các tổ chức cơ sở đảng, đến ngày 9/6/2020, có 69/73 tổ chức cơ sở đảng (chiếm 94,5%) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với 4 tổ chức cơ sở đảng còn lại, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ba Vì dự kiến sẽ hoàn thành Đại hội trước 30/6/2020.
Về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ dự kiến số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIII với 41 đồng chí (giảm 4,7% so với nhiệm kỳ trước); Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá XXIII với 13 đồng chí; xây dựng cơ cấu, dự kiến nhân sự giới thiệu bầu đoàn đại biểu của huyện dự Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố với 13 đồng chí. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 với 268 đại biểu chính thức.
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của Huyện ủy Ba Vì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Kế hoạch 155-KH/TU. Đặc biệt, huyện đã gắn tổ chức Đại hội Đảng các cấp với tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư; quan tâm củng cố những tổ chức cơ sở đảng còn khó khăn và tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn.
Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Huyện ủy Ba Vì tiếp tục quan tâm, giải quyết tốt đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội. Thông qua đó để bảo vệ cán bộ và không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm 6 vụ việc còn tồn đọng. Đối với 4 tổ chức cơ sở đảng còn lại chưa tổ chức Đại hội, huyện hoàn thành trước 25/6/2020. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, huyện rà soát lại toàn bộ công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Trong đó, về xây dựng văn kiện, cần bám sát kết quả đạt được, đánh giá đúng và toàn diện. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, cần bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ của TP. Về công tác nhân sự, rà soát lại đề án, phương hướng nhân sự, đảm bảo các tỷ lệ về cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong nhiệm kỳ tới.
“Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì rút kinh nghiệm từ 3 Đại hội điểm của TP để xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung điều hành Đại hội đảm bảo hợp lý, khoa học, chặt chẽ. Cùng với đó, quan tâm xây dựng các phương án, kế hoạch để đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần