Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Nâng cao chất lượng đấu tranh, xử lý các loại tội phạm

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm. Nhất là án tham nhũng, tín dụng đen, xâm hại trẻ em và môi trường. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án không để tồn đọng kéo dài và bỏ lọt tội phạm, oan sai.

Sáng 13/1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Phê chuẩn quyết định khởi tố 11.608 bị can
Năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ công tác của ngành với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả”. Kết quả, năm 2019, Viện kiểm sát Nhân dân TP phê chuẩn quyết định khởi tố 11.608 bị can (tăng 815 vụ và 957 bị can so với năm 2018). Hầu hết các nhóm tội phạm đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tăng mạnh ở nhóm tội phạm về kinh tế, môi trường (67,3%) và tội xâm phạm sở hữu (tăng 23%).
Ngoài ra, một số chỉ tiêu năm 2019 có chuyển biến tích cực, duy trì tỷ lệ cao như: Yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ, chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5% (cao hơn 2,5% so với chỉ tiêu của ngành). Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100% và truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,3%; tỷ lệ xác định án hình sự trọng điểm đạt 16% (cao hơn 11%). Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát đạt 99,1% (cao hơn 19,1% so với chỉ tiêu của toàn ngành). Số lượng án hủy dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động giảm so với năm 2018...
Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP cũng đã phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, không có trường hợp nào cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp nào HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội. Ngoài ra, Viện kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa 620 kiến nghị. Đây là số lượng kiến nghị nhiều nhất từ trước đến nay.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP.
Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, năm 2019, toàn TP đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong thành tựu chung đó của TP có sự đóng góp tích cực của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp TP.
Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng với Thủ đô, đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp TP tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm.
“Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành tích cực rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; văn minh trong giao tiếp, ứng xử; liêm chính, công tâm, xứng đáng là lực lượng bảo vệ công lý và kỷ cương pháp luật của Nhà nước; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhân dân” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, nhất là án tham nhũng, tín dụng đen, xâm hại trẻ em và môi trường. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án không để tồn đọng kéo dài và bỏ lọt tội phạm, oan sai. Chủ động nâng cao vai trò, uy tín của VKS đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Ngoài ra, rà soát, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng và kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15 – CT/TU của Thành uỷ; tăng cường đối thoại với công dân trong các trường hợp khiếu kiện phức tạp. Tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện đại hội đảng và giới thiệu nhân sự ưu tú tham gia cấp uỷ cấp huyện, TP.
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, từ nay đến Tết Nguyên đán, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp TP cùng các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các của T.Ư, Thành uỷ, UBND TP nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn Thủ đô; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, gây rối trật tự công cộng.
Nhân dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp TP nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội; Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần