Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Nâng cao hiệu quả dự báo để giải quyết kịp thời vấn đề dân sinh bức xúc

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong Nhân dân

Sáng 27/12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự, chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Điểu K’Ré; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại hội nghị. 
Nhiều kết quả tích cực
Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa cho biết, năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp với UBND TP trong triển khai các nhiệm vụ của Năm dân vận chính quyền; tiến hành khảo sát tại 6 cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp về công tác dân vận chính quyền. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của T.Ư, TP về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, chất lượng, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Trong năm, cấp TP đã tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, với cán bộ, đoàn viên, hội viên, đại biểu trí thức tiêu biểu và Nhân dân. 30/30 quận, huyện, thị ủy cũng đã tổ chức 145 hội nghị; 584/584 xã, phường, thị trấn đã tổ chức 964 hội nghị. Thông qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại nhiều kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời. Điều này góp phần làm giảm những vấn đề dân sinh bức xúc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Cùng với đó, hệ thống dân vận các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của T.Ư, TP về công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm 2019, toàn TP đã giám sát 8.597 cuộc và tổ chức 1.588 cuộc phản biện xã hội.
Đáng chú ý, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự lan tỏa đến các cấp, các ngành và cán bộ, công chức. Năm 2019, tổng số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp TP được triển khai 19.931 mô hình. Trong đó, cấp TP là 764 mô hình; cấp quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy là 2.852 mô hình và cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, DN 6.315 mô hình.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND TP cho 7 tập thể ngành Dân vận.
Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, những kết quả mà hệ thống Dân vận Đảng bộ TP đã đạt được đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn TP. 
Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Ban Dân vận Thành ủy cần chủ động tham mưu cho Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tốt các nhiệm vụ về công tác dân vận. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trọng tâm là làm tốt công tác dân vận chính quyền để từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, hệ thống dân vận cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác theo dõi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Động viên Nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng.
“T.Ư và TP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận. Vì vậy, Ban Dân vận Thành ủy, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhất là việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu hệ thống dân vận Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thành ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong Nhân dân.
Tại hội nghị, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bùi Tuấn Ngọc đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể ngành Dân vận được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND TP; 12 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần