Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Tăng cường phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ động phối hợp, kịp thời nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh, danh sách các trường hợp nghi nhiễm và tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 để kịp phối hợp, tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả

Chiều 26/3, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP đã chủ trì Hội nghị giao ban quý I/2020 của Ban chỉ đạo. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Trong quý I/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở TP chủ động bám sát chương trình công tác của T.Ư, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP và đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật, TP đã tặng cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công, hộ nghèo 1.486.707 suất quà suất quà trị giá hơn 622,4 tỷ đồng nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (tăng trên 115.500 suất quà và tăng 81 tỷ đồng so với cùng kỳ). Các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với các DN tổ chức trên 2.000 chuyến xe ô tô đưa trên 95.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 75.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 50 tỷ đồng.
Ngoài ra, đã phát huy dân chủ, làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), Nghị quyết HĐND TP và Đề án số 21 của Thành ủy về kiện toàn, sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố. Toàn TP đã sắp xếp 10 xã, phường còn 5 xã, phường; sắp xếp 7.968 thôn, tổ dân phố còn 5.260 thôn, tổ dân phố. 
Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Thành phố. Tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đáng chú ý, đã phát huy dân chủ, huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; được sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân tham gia chống dịch.
Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở TP đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thành ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngoài ra, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm; thường xuyên nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tình hình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong, sau Đại hội; tích cực tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng; quan tâm việc tiếp dân, đối thoại, hòa giải và giải quyết đơn kịp thời, dứt điểm ngay từ cấp cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, kéo dài.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị phải phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, tổ chức cho đoàn viên, hội viên thực hiện QCDC ở cơ sở; phối hợp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Ngoài ra, triển khai Kế hoạch kiểm tra tại 6 xã, phường thuộc 3 quận, huyện; 9 trường học; 9 DN và 9 bệnh viện trên địa bàn TP.
Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, tăng cường nắm tình hình Nhân dân, phối hợp thông tin tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia, hỗ trợ công tác khai báo y tế; tuyên truyền xây dựng cụm dân cư an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP. 
Đồng thời, tiếp tục chủ động phối hợp, kịp thời nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh, danh sách các trường hợp nghi nhiễm và tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 để kịp phối hợp, tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả; phát huy vai trò của tổ trưởng tổ dân vận, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các tổ chức đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố, phối hợp với tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, cảnh sát khu vực giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, giám sát, phát hiện, báo các cơ quan chức năng về những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần