Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cần có giải pháp từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và phát triển hệ thống BHXH một cách linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại gắn với hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ, bền vững” - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.

Chiều nay (5/3), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ BHXH TP vinh dự được chọn là đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội (ĐH) điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Thông qua ĐH điểm, Đảng ủy Khối sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm, góp phần tổ chức thành công ĐH các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) thuộc Đảng bộ. Trong phiên sáng nay, ĐH đã hoàn thành những nội dung công việc rất quan trọng, trong đó bầu được cấp ủy khóa mới gồm 13 đồng chí đảm bảo đủ tiêu chuẩn.
Bên cạnh đó, đồng chí đánh giá 5 năm qua, Hà Nội phải đối mặt rất nhiều khó khăn thách thức, yêu cầu phát triển KT-XH gắn với đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách BHXH trong giai đoạn mới phù hợp quá trình hội nhập kinh tế thế giới ngày càng cao, đặc biệt với Thủ đô. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ BHXH TP đã nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động (NLĐ) cơ quan BHXH khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện, xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ qua đề ra, các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đã phối hợp tích cực, hiệu quả với các TCCSĐ, các sở, ban, ngành, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thống nhất các chủ trương của TP, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT trong toàn TP, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 3 năm gần đây, việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo của Hà Nội vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có phần đóng góp của BHXH vì đã tích cực cùng các sở, ngành tham mưu TP có những chính sách đặc thù hỗ trợ ngân sách cho các gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, đảng viên BHXH TP đạt được trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn TP.
 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Từ đó, đồng chí lưu ý trong năm 2020 - năm mở đầu nhiệm kỳ mới sẽ có rất nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, cùng với những thuận lợi là không ít khó khăn thách thức, trong đó ngay từ đầu năm cả nước và TP đã phải tập trung quyết liệt phòng chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, việc phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NLĐ và mọi người dân để đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được TP tiếp tục xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ BHXH TP tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ; thực hiện tốt chủ đề ĐH đã đề ra “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, hiệu quả, vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn Đảng bộ cần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của Đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác; đồng thời làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô.
Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, BHXH TP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; trong đó chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn cho NLĐ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, cần từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và phát triển hệ thống BHXH một cách linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại gắn với hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ, bền vững”. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; cải tiến đổi mới nội dung quá trình; khẩn trương rà soát quy chế cũ để xây dựng quy chế làm việc trong đó có quy chế thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể của cơ quan, đơn vị. Cần bám sát nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan TP và Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ XVII để có những chương trình, kế hoạch phù hợp; tăng cường đôn đốc kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ.
“Đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan TP tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau ĐH điểm này để chỉ đạo tổ chức thành công các ĐH các đảng bộ trực thuộc, tiến tới tổ chức thành công ĐH lần thứ XIII của Đảng bộ khối. Đảng bộ BHXH TP cũng cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, tạo đồng thuận thống nhất cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên, NLĐ trong cơ quan, đưa Nghị quyết vào cuộc sống” - đồng chí nêu rõ.