Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Các đại biểu HĐND huyện Chương Mỹ phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động của mình

Trần Thụ. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 21/6, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã mạc Kỳ họp thứ nhất. Dự và chỉ đạo Kỳ họp có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Dự Kỳ họp còn có 39 đại biểu trúng cử HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX.

 Các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX
Tai Kỳ họp, thay mặt Ủy ban Bầu cử huyện, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Chương Mỹ cho thấy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật.

Trong ngày bầu cử 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,28%. Cùng với cử tri hai huyện Quốc Oai và Thạch Thất, huyện Chương Mỹ đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội; 3 đại biểu HĐND thành phố. Cử tri trên địa bàn huyện đã bầu đủ 39 đại biểu HĐND huyện, 836/853 đại biểu HĐND cấp xã; nhiều đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Các đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân. Chất lượng đại biểu được nâng lên, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, tôn giáo, người dân tộc thiểu số, tuổi trẻ, trình độ trên đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

  Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ (khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021) Trịnh Tiến Tường phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúc mừng 39 đại biểu đã trúng cử HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thủ đô đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Điều này có sự đóng góp quan trọng của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, trong đó có huyện Chương Mỹ.

Biểu dương, ghi nhận kết quả bầu cử của huyện Chương Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, kết quả này đã khẳng định tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện trong việc tham gia xây dựng chính quyền; góp phần to lớn vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trọng tâm của huyện Chương Mỹ là phải thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; đồng thời phát huy truyền thống quê hương và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, xây dựng huyện Chương Mỹ ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng với Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
Chỉ rõ những khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện phải đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó, với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban HĐND và từng đại biểu HĐND huyện Chương Mỹ cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và Nhân dân.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, nghiên cứu, lựa chọn để bầu các đồng chí đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào các chức danh Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2026 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện được các đại biểu HĐND huyện tin tưởng, lựa chọn, bầu tại kỳ họp này chủ động bắt tay ngay vào công việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND và vai trò giám sát, quyết định của HĐND; kế thừa thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND huyện các khóa trước, phát huy sự đồng thuận của nhân dân, trách nhiệm, trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ; thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện Chương Mỹ sớm về đích huyện nông thôn mới, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong toàn huyện. 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các trưởng, phó ban HĐND huyện Chương Mỹ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo; thật sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Với trách nhiệm cao nhất trước cử tri và Nhân dân trong huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX tiếp tục phấn đấu và thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu để cùng HĐND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân trong toàn huyện… 
 Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Tuyến tặng thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
Tiếp đó, tại Kỳ họp, HĐND huyện Chương Mỹ đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm TAND huyện nhiệm kỳ 2021-2026…
Kết quả, ông Trịnh Tiến Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Đình Hoa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các ông Hoàng Minh Hiến, Đỗ Hoàng Anh Châu, Trịnh Duy Oai được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần