Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Khoanh vùng tại chỗ, xử lý kịp thời, không để điểm bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch

Hà Ánh - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử TP Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Thanh Trì.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì).
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật cho biết, địa bàn huyện có 131 khu vực bỏ phiếu với 178.492 cử tri. Đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 về nội dung, tiến độ các bước đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, TP, làm tốt công tác tổ chức huấn luyện, thông tin, trang trí, truyên truyền, công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định, tiến độ theo luật định.
100% người ứng cử đại biểu HĐND huyện và xã, thị trấn đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Chủ động, kịp thời, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở vật chất, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử không ảnh hưởng đến nhân sự. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định, sẵn sàng phương án bảo đảm ANTT tại các khu vực bầu cử. Nhân dân hưởng ứng và tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cho biết, tính đến hết ngày 18/5, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền, rà soát… chủ động ứng phó trong mọi tình huống diễn biến dịch xảy ra trong các hoạt động liên quan đến bầu cử trên địa bàn.
Đặc biệt, đến nay, huyện đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử. Với 3 khu vực cách ly y tế tập trung, gồm: Bệnh viện K2 Tam Hiệp, Bệnh viện K3 Tân Triều và khu cách ly tập trung Thành An; Huyện đã hoàn thành phương án ghép các điểm cách ly y tế tập trung, bảo đảm không vượt quá số cử tri theo quy định tại một khu vực bỏ phiếu…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu đô thị Đại Thanh.
Từ nay đến ngày bầu cử (23/5), huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị các phương án cần thiết, bảo đảm triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng khẩn cấp kịp thời các tình huống phòng chống dịch Covid-19.
Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Tả Thanh Oai và tặng quà, hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tại khu vực cách ly tại tầng 14, CT10C khu đô thị Đại Thanh.
Tại điểm cầu Huyện ủy Thanh Trì, thông qua hệ thống giao ban trực tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã nghe lãnh đạo 3 đơn vị: Bệnh viện K2 Tam Hiệp, Bệnh viện K3 Tân Triều và khu cách ly tập trung Thành An báo cáo về công tác cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị.
Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị bệnh viện và khu cách ly trên địa bàn huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những nỗ lực, chủ động trong công tác bầu cử và phòng, chống dịch của các đơn vị và đề nghị các đơn vị rà soát lại danh sách cử tri, rà soát kỹ lưỡng các phương án, kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử, phân định rõ ràng, không được để ngày bầu cử có sự bất ổn trong bệnh viện, tạo ra lây chéo bên ngoài. Kiểm tra nghiêm ngặt, nghiêm túc, giữ được nguyên tắc nội bất xuất ngoại bất nhập. Chia khu vực bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu khoa học để bảo đảm giãn cách...
Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Thanh Trì.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Nhấn mạnh, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, Phó Bí thư Thường trực yêu cầu huyện các xã, thị trấn của huyện tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri để đánh giá di biến động và kiểm tra dịch tễ, nhất là cử tri từ các vùng dịch mới trở về địa phương.
Đặc biệt, rà soát quy trình bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; xây dựng phương án dự phòng về nhân sự các tổ bầu cử; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, nhất là con dấu, hòm phiếu, phiếu bầu, khẩu trang, kính chống giọt bắn cho thành viên các tổ bầu cử. Cùng với đó, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự chi tiết cho toàn bộ 131 khu vực bỏ phiếu, nhất là tại các điểm cách ly…
Về kiến nghị của huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho thành viên các tổ bầu cử tại 4 xã có các khu vực cách ly y tế, xong trong ngày mai (21/5).
Trong công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri cần được tiếp tục đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức. Tiếp tục tổ chức mạn đàm, tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để cử tri hiểu rõ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
“Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn trực tiếp xuống cơ sở để duyệt kịch bản và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu. Yêu cầu cao nhất là không để bất cứ khu vực bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch trong cộng đồng” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần