Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Quận Ba Đình rà soát các phương án, đảm bảo an toàn cho ngày hội của toàn dân

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự chi tiết cho toàn bộ các khu vực bỏ phiếu, phải đảm bảo an toàn cho ngày hội của toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Cống Vị)

Chiều 20/5, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Ba Đình.

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Cống Vị), khu vực bỏ phiếu số 6 (phường Quán Thánh) và khu vực bỏ phiếu số 12 (Bệnh viện Phổi T.Ư, phường Vĩnh Phúc).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 (phường Quán Thánh)

Báo cáo công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Phó Trưởng Ban Bầu cử quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Ba Đình Nguyễn Công Thành cho biết, Ủy ban Bầu cử quận đã chỉ đạo UBND các phường xây dựng phương án xử lý các tình huống phòng, chống dịch đảm bảo an toàn trong ngày bầu cử phù hợp với từng khu vực bỏ phiếu riêng. Cùng đó, tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống cháy nổ tại 132 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12 (Bệnh viện Phổi T.Ư, phường Vĩnh Phúc)

Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến - Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình cho biết, trên địa bàn quận có 4 bệnh nhân Covid-19, đang cách ly tại bệnh viện. Trên địa bàn quận có 4 trường hợp nghi ngờ, 48 trường hợp F1 đang cách ly tập trung (đều có kết quả xét nghiệm âm tính)...

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn kiểm tra và đại diện các phường của quận, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của quận Ba Đình trong việc vừa triển khai công tác phòng, chống dịch, vừa chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Phổi T.Ư

Nhấn mạnh chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử (23/5), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận, phường tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri để đánh giá di biến động và kiểm tra dịch tễ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri bằng nhiều hình thức; chú trọng ứng dụng công nghệ, sử dụng các mạng xã hội để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền về cơ cấu số lượng, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để cử tri hiểu rõ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại quận Ba Đình

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý, quận Ba Đình rà soát lại công tác trang trí, quy trình bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; quản lý tốt khu niêm yết cử tri, tiểu sử của các ứng cử viên. Cùng đó, xây dựng phương án dự phòng về nhân sự các tổ bầu cử; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, nhất là con dấu, hòm phiếu, phiếu bầu, kính chống giọt bắn, khẩu trang cho thành viên các tổ bầu cử.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự chi tiết cho toàn bộ các khu vực bỏ phiếu, nhất là tại các khu vực cách ly và Bệnh viện Phổi T.Ư. Cùng đó, tiếp tục theo dõi, chủ động giải quyết đơn thư. Có kịch bản tiếp dân trong ngày bầu cử tại quận và các phường; phải đảm bảo an toàn cho ngày hội của toàn dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần