Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham gia là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII

Linh Nguyễn (ảnh: Phạm Hùng)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Hội nghị lần thứ VI Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 sáng nay (31/3), 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết nhất trí kiện toàn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham gia là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2019-2024, thay cho Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã nghỉ chế độ.

Sáng nay (31/3), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ VI, do Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì.

Tới dự Hội nghị có: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; cùng lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, các Ban HĐND TP…

Tại đây, Hội nghị đã tiến hành bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết nhất trí kiện toàn Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1971) tham gia là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII nhiệm kỳ 2019-2024, thay cho Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã nghỉ chế độ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng

Phát biểu tại đây, Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ chân thành cảm ơn các vị thành viên Ủy ban MTTQ TP trong hai nhiệm kỳ XVI, XVII đã luôn động viên, ủng hộ, giúp đỡ để bản thân đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ với trách nhiệm là ủy viên chính thức của Ủy ban MTTQ TP, đại diện cho tổ chức Đảng của Thành ủy Hà Nội tham gia vào Ủy ban MTTQ TP. Khẳng định trong 2 nhiệm kỳ qua, các vị thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã rất tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chính thức tham gia Ủy ban MTTQ TP khóa XVII; kính chúc Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng Ban Thường trực, Ban Thường vụ, các cụ, các vị, các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cán bộ trong hệ thống MTTQ từ TP đến quận, huyện, thị xã, cơ sở luôn dồi dào sức khỏe, nhiều thành công, tiếp tục góp phần phát huy được sức mạnh tập hợp của khối đại đoàn kết TP trong nhiều năm nay và đặc biệt trong năm 2021 để lãnh đạo tổ chức triển khai trong khối vận hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Đặc biệt trong thời điểm này, cả hệ thống MTTQ đang rất tích cực, khẩn trương triển khai các công việc theo kế hoạch để chuẩn bị tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của TP nhiệm kỳ 2021-2026.

“Tôi tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, với các hoạt động truyền thống của mình, MTTQ TP sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác phát huy sức m ạnh khối đại đoàn kết toàn dân - cũng là bài học kinh nghiệm rất quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, chăm lo tích cực đời sống người dân, đặc biệt các công tác tư vấn phản biện xã hội, nhân đạo từ thiện, dân tộc tôn giáo - những thế mạnh của MTTQ TP cần tiếp tục phát huy. Xin chúc mừng cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Tuyến sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới”- Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Tuyến. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định: Với trách nhiệm là một thành viên đặc biệt, mẫu mực của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong hai khóa XVI, XVII, Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tham gia rất tích cực, trách nhiệm và đầy đủ những hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Với trách nhiệm là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí cũng rất quan tâm, thường xuyên làm việc trao đổi, định hướng lãnh đạo hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP. Với sự quan tâm tạo đều kiện thuận lợi của Thành ủy, phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND TP, trong hai khóa XVI và XVII, kết quả hoạt động công tác mặt trận tiếp tục được khẳng định trên nhiều lĩnh vực công tác, đóng góp tích cực nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, trực tiếp vào công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

“Mong rằng trong thời gian tới, Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp tục quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam TP, các hội đồng tư vấn của TP, để chúng tôi có thêm kinh nghiệm và điều kiện hoàn thành tốt công việc. Chúng tôi chúc mừng Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trở thành thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, rất mong đồng chí tiếp tục quan tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ TP tiếp tục hoạt động đạt nhiều thành tích và trực tiếp tham dự các hoạt động của Ủy ban MTTQ VIệt Nam TP với tinh thần trách nhiệm, sự mẫu mực cao nhất, để MTTQ có nhiều điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ”. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần