Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng tại thị xã Sơn Tây

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/11, Thị ủy Sơn Tây đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và trực tiếp trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Dậu (Đảng viên chi bộ Tổ dân phố 1, Đảng bộ phường Xuân Khanh); trao Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Dậu.
Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Dậu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng thời khẳng định, đồng chí Phạm Dậu sớm giác ngộ và đi theo cách mạng, được kết nạp vào Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí có nhiều năm công tác trong Quân đội, tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Lào và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương. Việc tổ chức trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tiếp tục thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí Phạm Dậu. Đây không chỉ làm niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí đảng viên, gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ thị xã Sơn Tây và Đảng bộ TP Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, kinh nghiệm và trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy các cấp thị xã Sơn Tây tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng Đảng bộ thị xã Sơn Tây ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Đại hội XVII Đảng bộ TP. Quyết tâm thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế và nỗ lực đóng góp cùng TP hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2020. 
“Thị xã Sơn Tây phải tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch. Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng NTM để hướng đến các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần