Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu năm 2020

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Năm 2020 sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, nên ngay từ tháng 12/2019, các cơ quan TP theo chức năng nhiệm vụ cần xây dựng kế hoạch thực hiện có phân công rõ người, rõ việc, trong đó các cơ quan báo, đài cần tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu năm 2020" - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XII diễn ra chiều nay (14/11).

Chiều 14/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 21, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội (ĐH) lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối. Tới dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.

 Quang cảnh Hội nghị (ảnh: Phạm Hùng)

Theo Thường trực Đảng ủy Khối, 10 tháng qua, Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung lựa chọn 6 nội dung, 22 nhiệm vụ trọng tâm; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện chủ đề công tác năm 2019; kịp thời gỡ khó cho cơ sở; tích cực triển khai công tác dân vận chính quyền. Đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng bộ Khối lần thứ XIII, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp ủy, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát… Từ nay đến hết năm, Đảng ủy Khối xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của TP; phát huy vai trò, trách nhiệm các cấp ủy Đảng với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…  

Tại đây, nhiều đại biểu nêu những ý kiến xác đáng, thẳng thắn đóng góp vào 2 dự thảo báo cáo. Trong đó, về Báo cáo chính trị ĐH lần thứ XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ đề nghị chủ đề ĐH thu gọn lại, làm sao dễ nhớ nhưng vẫn đảm bảo nội dung bao quát, sâu sắc. Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 cần gắn kết, logic với kết quả của Đảng bộ TP. Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ tới, nên đặt thêm chỉ tiêu về vấn đề nêu gương. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 10 tháng qua của Đảng bộ Khối cho rằng: Cần nhấn mạnh công tác đào tạo, công tác kiểm tra giám sát là một điểm sáng trong năm nay; nhất là các cơ quan báo, đài TP trong bối cảnh tình hình chính trị có rất nhiều công việc, cạnh tranh thông tin gay gắt nhưng luôn kiên định, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ Khối cần có hướng dẫn cụ thể về tổ chức tổng kết công tác đảng tại các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); triển khai sơ kết việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo (ảnh: Phạm Hùng)

Đồng tình với các ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương kết quả tích cực Đảng bộ Khối các cơ quan TP và 68 TCCSĐ trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đạt được trong 10 tháng qua, hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn. Ngay đầu năm, Đảng ủy Khối chủ động triển khai chuỗi các hoạt động ý nghĩa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chủ đề công tác năm 2019 Đảng ủy Khối đặt ra về trách nhiệm nêu gương và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, tạo được nhận thức sâu sắc trong không chỉ cán bộ, đảng viên mà cả Nhân dân; nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan, nhất là các báo, đài, cơ quan văn hóa… Đảng bộ Khối và các TCCSĐ cũng đảm bảo tiến độ chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng các cấp; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) ứng dụng CNTT không chỉ tại các cơ quan TP mà ngay nội bộ Đảng ủy Khối. “Những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và 68 TCCSĐ góp phần quan trọng vào kết quả khả quan chung của Thủ đô 10 tháng qua”, đồng chí nói.

Từ nay đến cuối năm chỉ hơn 1 tháng với khối lượng công việc lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, rà soát để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu. Nhấn mạnh chỉ số hài lòng của người dân, DN của Hà Nội còn thấp, giải ngân XDCB của TP mới đạt 42% kế hoạch; nguồn thu từ đất còn thấp; vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, ô nhiễm môi trường, hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng, bạo lực gia đình còn diễn ra; chỉ tiêu phát triển đảng ở một số đơn vị đạt thấp…, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối chú trọng kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở. Đồng thời, cần sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử; nêu cao vai trò các cơ quan báo, đài; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ chủ chốt từ TP đến cơ sở quan tâm đối thoại với Nhân dân; đánh giá cán bộ cả năm trên cơ sở đánh giá hàng tháng, là căn cứ chuẩn bị một bước cho ĐH Đảng các cấp. Đặc biệt, đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong đội ngũ CBCC các cơ quan phải tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, khẳng định năm 2020 sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, đồng chí đề nghị ngay từ tháng 12/2019, các cơ quan TP theo chức năng nhiệm vụ cần xây dựng kế hoạch thực hiện có phân công rõ người, rõ việc, trong đó các cơ quan báo, đài cần tập trung tuyên truyền về ĐH ngay từ đầu năm 2020.

Về chuẩn bị ĐH Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, công tác chỉ đạo ĐH cần bám sát kế hoạch, đúng tiến độ; bám sát hướng dẫn của T.Ư; thực hiên tốt chỉ đạo về chống chạy chức chạy quyền. Với một số đơn vị còn khó khăn, Đảng bộ Khối cần nắm chắc tình hình, chỉ đạo ngay từ giờ. Báo cáo chính trị ĐH lần thứ XIII cần mang tính đặc thù, thể hiện thuận lợi khi Đảng bộ Khối là nơi tập trung các cơ quan đầu não của TP, cùng với không ít khó khăn vì Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp. Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua cần bám sát chỉ tiêu Nghị quyết ĐH lần thứ XII đề ra và 3 chương trình công tác của Đảng bộ Khối; nêu bật kết quả tại các cơ quan cùng những hạn chế, bài học. “Việc chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, góp phần cùng TP hoàn thành nhiệm vụ rất nặng nề của năm 2019, 2020”, đồng chí khẳng định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị từ nay đến cuối năm, các TCCSĐ rà soát mọi chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu TP giao. Trong đó, chỉ tiêu phát triển đảng theo kế hoạch được giao còn thiếu 9 đảng viên, nên bí thư các TCCSĐ cần tập trung giới thiệu những quần chúng ưu tú để kết nạp đảng. Đảng bộ các cơ quan cũng cần căn cứ 3 chương trình công tác của Đảng bộ Khối để đánh giá công tác kiểm điểm, công tác đảng viên của đảng bộ mình - là nhiệm vụ quan trọng để đánh giá công tác cán bộ, xây dựng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Về chuẩn bị ĐH Đảng, trên cơ sở báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối, hướng dẫn của Thành ủy, quy định của T.Ư, các cơ quan cần nghiên cứu kỹ để tiếp tục đóng góp dự thảo, khẩn trương xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ trực thuộc; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ để sơ bộ xây dựng đề án nhân sự… Các tiểu ban phục vụ cần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, để tổ chức ĐH thực sự là ngày hội của các đảng viên.