Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Đan Phượng

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đi thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Đan Phượng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, tặng quà gia đình ông Phan Đắc Vinh.
Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm gia đình ông Phan Đắc Vinh (Sinh năm 1950, thôn 7, xã Thượng Mỗ) - thương binh 81%. Ông Vinh tham gia quân đội năm 1970 và chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ. Ngày 16/7/1972, trong lúc chiến đấu, ông bị địch bắn thương (chấn thương sọ não, nhiều mảnh đạn găm vào ngực). Ông Phan Đắc Vinh được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 2. Gia đình thứ 2 là ông Đỗ Quốc Việt (Sinh năm 1954, thôn 1, xã Thượng Mỗ) - bệnh binh 2/3. Ông Đỗ Quốc Việt tham gia quân đội ngày 1/5/1972, tham gia chiến đấu tại nhiều mặt trận gồm: Khe Sanh, Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng... Năm 1989, ông xuất ngũ về địa phương và được giải quyết chế độ bệnh binh tỷ lệ 61%. 
Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ sự tri ân và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, các thương, bệnh binh không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà sau khi xuất ngũ về địa phương còn tích cực tham gia công tác, phát triển kinh tế gia đình. Bản thân các thương, bệnh binh cùng gia đình cũng luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Quốc Việt.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và hoạt động của địa phương nơi cư trú để góp phần xây dựng xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng đạt NTM kiểu mẫu. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Đan Phượng và các xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đến gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.