Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội làm trưởng đoàn đến chúc mừng lãnh đạo Thành phố nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020 và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Cùng tham dự buổi tiếp có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.
Trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo Thành phố. Với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nói riêng. Đồng thời khẳng định, chính sự quan tâm, hỗ trợ đó đã giúp Phật giáo phát triển, hoạt động hiệu quả và góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô, đất nước. 
Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm một lần nữa chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành công to lớn hơn trong năm 2020. Đặc biệt tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.
Bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của Giáo hội đối với Thủ đô, đất nước. Đặc biệt trong năm 2019, Giáo hội Phật giáo cùng bà con Phật tử đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Thủ đô, nhất là cuộc vận động vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động thiện nguyện qua đó góp phần quan trọng vào những kết quả chung của Thủ đô.
Gửi lời chúc sức khỏe, thân tâm thường an lạc đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư tăng ni trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn các vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư tăng ni và Phật tử Thủ đô tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng phát triển.