Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành quận Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn (ảnh: Phạm Hùng)
Chia sẻ Zalo

Kinhtdothi-"Dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự quan tâm chỉ đạo của T.Ư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Trong những kết quả chung của Thành phố, có đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hai Bà Trưng" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Sáng nay (22/1), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tại quận Hai Bà Trưng.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trân trọng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Hai Bà Trưng

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành, đó là: Đảng viên Nguyễn Việt (tức Nguyễn Việt Yên), sinh năm 1925, quê quán tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, kết nạp Đảng tháng 5/1946, chính thức tháng 2/1947, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 7, Đảng bộ phường Lê Đại Hành; đảng viên Trần Thế Bình (tức Lê Đình Cảnh), sinh năm 1927, quê quán phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, vào Đảng tháng 12/1946, chính thức tháng 1/1948, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 4 Đảng bộ phường Nguyễn Du; đảng viên Đỗ Việt Sơn, sinh năm 1923, quê quán xã Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, vào Đảng tháng 1/1947, chính thức tháng 8/1947, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 3 Đảng bộ phường Bạch Đằng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng: Đảng viên Lê Phước Thuyên, sinh năm 1932, quê quán xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, vào Đảng tháng 1/1952, chính thức tháng 6/1952, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 9 Đảng bộ phường Lê Đại Hành; đảng viên Hà Thị Minh, sinh năm 1932, quê quán xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, vào Đảng tháng 1/1951, chính thức tháng 4/1951, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 7 Đảng bộ phường Thanh Nhàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung chúc mừng các đảng viên lão thành

Trân trọng trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, đợt 3/2/2020, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có 5.902 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 374 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng (gồm 9 đồng chí vinh nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng…). Những thành tựu của Đảng trong suốt 91 năm qua có đóng góp của các thế hệ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay. Dù tuổi cao nhưng với trách nhiệm với Đảng, với đất nước, các đảng viên lão thành đã phát huy truyền thống, tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, luôn tích cực góp ý kiến, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương; nhiều bác còn tích cực tham gia hoạt động ở cơ sở, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Thông tin khái quát những kết quả nổi bật Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đã đạt được trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự quan tâm chỉ đạo của T.Ư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Đặc biệt, Thành ủy đã lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng, 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã thành công thực chất, để lại nhiều dấu ấn. Trong những kết quả chung đó của TP có đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hai Bà Trưng.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý một số nhiệm vụ quận cần tập trung thực hiện, sớm cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, bám sát 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, 236 nhiệm vụ cụ thể của TP trong năm 2021. Cùng đó, cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; đặc biệt tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa phát triển KT-XH, cùng TP quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7,5% và thu ngân sách không thấp hơn năm 2020. “Trước mắt, đề nghị quận triển khai đồng bộ các phương án, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia với TP triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu và chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Cùng đó, cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo để Nhân dân được đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn” - đồng chí nêu rõ.