Phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở Gia Lâm

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/10, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm và phòng chống mua bán người năm 2017.

 Ông Lý Duy Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các văn bản Luật và các chính sách pháp luật mới về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về như: Luật phòng chống mua bán người năm 2011; Thông tư liên tịch của Bộ tài chính - Bộ LĐTB&XH về hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân mua, bán người theo Nghị định của Chính phủ; Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ...
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu còn được xem các phóng sự và tọa đàm cập nhật tình hình phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người và công tác điều trị, cai nghiện ma túy hiện nay; được cung cấp các kiến thức chung về ma túy, mại dâm, mua bán người, nguyên nhân, cách nhận biết người nghiện ma túy “đá” và một số loại ma túy mới hiện nay, tác hại của các chất ma túy đối với người sử dụng…

Theo ông Lý Duy Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, hội nghị góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, hiểu biết pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện, từ đó không kỳ thị các nạn nhân của các tệ nạn xã hội, đồng thời tích cực vận động quần chúng Nhân dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán người trở về hòa nhập cộng đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần