Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Chú trọng chỉ đạo Đại hội Đảng tại những chi bộ còn khó khăn về cán bộ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Với 222 chi bộ cơ sở, quận cần chú trọng chỉ đạo Đại hội Đảng tại những đơn vị còn khó khăn về cán bộ. Việc tổ chức Đại hội lần này cũng cần gắn với sắp xếp các tổ dân phố, tại các chi bộ sau khi sáp nhập cần tổ chức Đại hội ngay" - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ trong buổi làm việc sáng nay tại quận Tây Hồ.

Sáng nay (20/2), đoàn công tác số 12 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tại Đảng bộ quận Tây Hồ.
 Quang cảnh buổi làm việc tại Quận ủy Tây Hồ
Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và TP, Ban Thường vụ Quận ủy và các ban xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng, ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy và công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ quận; ban hành 12 văn bản mẫu phục vụ tổ chức ĐH các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy thành lập 8 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận; triển khai công tác thông tin tuyên truyền phục vụ ĐH Đảng bộ các cấp; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cấp ủy đảng cơ sở, MTTQ và các đoàn thể quận thường xuyên nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tập trung giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm…
Cụ thể, Ban Thường vụ quyết định chọn Đảng bộ phường Xuân La và Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ; đã chỉ đạo Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu hướng dẫn và ban hành 35 mẫu văn bản tài liệu liên quan việc điều hành, tổ chức ĐH điểm này. Đối với ĐH các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong 26 tổ chức cơ sở Đảng của toàn Đảng bộ quận, đến nay 17/17 Đảng ủy cơ sở đã ban hành kế hoạch ĐH các chi bộ trực thuộc tiến tới ĐH Đảng bộ cơ sở, hướng dẫn các cấp ủy chi bộ trực thuộc đề cương dự thảo báo cáo chính trị ĐH và hoàn thành rà soát, đánh giá tình hình, chuẩn bị nhân sự ĐH các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; dự kiến các chi bộ trực thuộc hoàn thành tổ chức ĐH trước 31/3/2020. Công tác nhân sự tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy cũng đã được Ban Thường vụ Quận ủy chủ động bố trí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu hợp lý, cơ bản thuận lợi, không có khó khăn cần củng cố trước ĐH theo Nghị quyết 15 của Thành ủy. Thời gian ĐH các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy dự kiến từ tháng 4-6/2020; riêng hai đơn vị ĐH điểm sẽ xong trong tháng 3/2020.
Về công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ quận lần thứ VI, Quận ủy đã sớm thành lập 3 tiểu ban (nhân sự, văn kiện, tổ chức phục vụ), phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên; từ đó các tiểu ban thành lập những tổ giúp việc và ban hành kế hoạch thực hiện xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, người chủ trì, cơ quan tham mưu, phối hợp. Đến nay Ban Thường vụ Quận ủy đã rà soát, đánh giá tình hình nguồn nhân sự tham gia ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND. Với tổng số 159 đại biểu tham dự, ĐH Đảng bộ quận lần thứ VI dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 8/2020.
 Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, công tác lãnh đạo chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng các cấp được quận Tây Hồ triển khai bài bản, chủ động, có phân công phân nhiệm rõ ràng, với nhiều văn bản biểu mẫu, kế hoạch tuyên truyền… Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị thời gian tới, quận quan tâm hơn tới việc tổ chức ĐH các chi bộ cơ sở, khi còn 185/222 chi bộ trực thuộc chưa tổ chức ĐH. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ công tác, bí thư chi bộ cơ sở cần nêu cao trách nhiệm hơn, bám sát chỉ đạo của T.Ư và TP để tập trung đảm bảo tiến độ chung, chất lượng tổ chức ĐH. Để tổ chức tốt ĐH Đảng các cấp, quận cũng cần thực hiện tốt việc tập huấn, xây dựng tài liệu dưới dạng “cẩm nang” để hướng dẫn cụ thể cho cơ sở. Đồng thời, sau khi tổ chức 2 ĐH điểm, cần tổ chức họp rút kinh nghiệm ngay.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP lưu ý việc tổ chức ĐH Đảng lần này gắn với sắp xếp các tổ dân phố, tại các chi bộ sau khi sáp nhập cần tổ chức ĐH ngay. Cùng với đó, việc thực hiện thí điểm đề án chính quyền đô thị tại nhiều phường ở Hà Nội cần được quận quan tâm xem xét để tiến hành sắp xếp đảm bảo chất lượng. Với 222 chi bộ cơ sở, quận cần chú trọng chỉ đạo ĐH tại những đơn vị còn khó khăn về cán bộ.

Bên cạnh đó, liên quan đến thực hiện các nghị quyết ĐH Đảng bộ quận lần thứ V, cần xem xét những chỉ tiêu KT-XH còn đạt thấp thì tập trung thực hiện để hoàn thành tốt trong năm 2020, nhất là có các giải pháp ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19. Việc tổ chức ĐH Đảng các cấp là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nên quận cũng cần tạo được không khí vui tươi phấn khởi, gắn biển các công trình tiêu biểu, phát động các phong trào thi đua… Ngoài ra, đồng chí đề nghị quận tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên báo cáo với đoàn công tác, các ban Đảng của Thành ủy về tiến độ chuẩn bị tổ chức ĐH.

*Cũng tại buổi làm việc, lắng nghe lãnh đạo UBND quận Tây Hồ báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những cố gắng của quận và đề nghị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt, không chủ quan. Trong đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, khử trùng tiêu độc, cách ly những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh...

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần