Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Cơ quan Văn phòng HĐND TP tham mưu tốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND TP

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Năm 2019, khối lượng công việc lớn nhưng nhờ có nhiều đổi mới trong hoạt động, HĐND TP đã không ngừng nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động; trong đó vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Văn phòng HĐND, các tổ chức đoàn thể của HĐND TP có đóng góp rất quan trọng" - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Sáng nay (20/1), HĐND TP Hà Nội tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức”, do Chủ tịch HĐND TP - Bí thư Đảng Đoàn HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Nguyễn Công Bằng.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các CBCC cơ quan Văn phòng HĐND TP đã tổ chức bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020
Thay mặt lãnh đạo Văn phòng HĐND TP đánh giá kết quả công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan Văn phòng HĐND TP năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Chánh Văn phòng HĐND TP Vũ Quang Chinh cho hay: Năm 2019, Đảng ủy cơ quan, tập thể lãnh đạo, các đoàn thể chính trị xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động (CBCC, NLĐ) cơ quan Văn phòng HĐND TP đã đoàn kết, chủ động triển khai nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả. Vai trò, vị trí của HĐND TP tiếp tục được nâng cao, đóng góp tích cực trong phát triển KT-XH, AN-QP của TP. Đáng chú ý, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND TP triển khai hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng công việc được nâng lên. Hoạt động của HĐND TP và các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy cơ quan và cấp ủy các chi bộ tập trung lãnh đạo đảng viên, CBCC nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh cũng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, phát huy hiệu quả, tạo gắn bó giữa các đoàn viên, hội viên; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào cấp trên tổ chức; thực sự là nơi sinh hoạt bổ ích của mỗi CBCC, NLĐ trong cơ quan. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, NLĐ cơ quan HĐND TP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cử tri và Nhân dân tín nhiệm.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân 
Trong đó, trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác của Thường trực HĐND TP gồm 273 nội dung công việc được sắp xếp khoa học theo từng tháng, quý, năm; phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, bộ phận, cá nhân; thường xuyên chỉ đạo đôn đốc việc triển khai, thực hiện. Đến nay, các nhiệm vụ được hoàn thành cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, Văn phòng phối hợp các Ban HĐND TP tham mưu Thường trực HĐND TP triển khai kịp thời, hiệu quả 361 nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP. Với những kết quả đã đạt được, năm qua, các Ban và Văn phòng HĐND TP được Chính phủ và TP khen thưởng: Ban Đô thị  được tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ; Ban Kinh tế-Ngân sách được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của TP; Văn phòng HĐND TP, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa-Xã hội được tặng Bằng khen của UBND TP.
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân 
Phát huy kết quả đạt được và rút kinh nghiệm từ một số hạn chế năm qua, năm 2020, HĐND TP xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng nhiều, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao, Đảng ủy, Văn phòng, các tổ chức đoàn thể của cơ quan Văn phòng HĐND TP sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ; tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục  tăng cường, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 theo hướng khoa học, cụ thể, chi tiết; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nề nếp, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ…
Thay mặt Đảng đoàn HĐND TP, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá: Năm 2019 TP triển khai rất nhiều công việc, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đặt ra, trong đó đóng góp của HĐND TP rất lớn, với việc hoàn thành 273 đầu việc theo kế hoạch và nhiều nhiệm vụ phát sinh. Khối lượng công việc lớn, nhưng nhờ có nhiều đổi mới trong hoạt động, nhất là tổ chức kỳ họp, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp dân…, HĐND TP đã không ngừng nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động; trong đó vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Văn phòng HĐND, các tổ chức đoàn thể của HĐND TP có đóng góp rất quan trọng.
Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP nhấn mạnh: 2020 là năm TP có khối lượng công việc rất lớn, nhiều sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn, HĐND TP đã xây dựng kế hoạch với 306 đầu việc, tăng 12% so với năm trước, nên Đảng ủy, cơ quan Văn phòng HĐND TP và các Ban cần xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, hiệu quả hơn nữa. Về nội dung KT-XH 5 năm tới, các ban và Văn phòng cần rà soát lại xem các nghị quyết đã ban hành thực hiện đến đâu, cần xây dựng nghị quyết mới chưa; những công việc liên quan Đề án thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, hoạt động chất vấn, giải trình, giải quyết kiến nghị của cử tri… cũng cần được rà soát lại. Cùng với đó, cần quan tâm chăm lo hơn đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần cho CBCC, NLĐ trong cơ quan; lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể để đạt hiệu quả cao nhất. Các CBCC, NLĐ cần nỗ lực ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020 để hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao chứng nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 cho 8 đồng chí
Cũng tại đây, cơ quan Văn phòng HĐND TP đã tổ chức bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020 gồm 3 đồng chí. Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 10 cá nhân thuộc HĐND TP có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao chứng nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 cho 8 đồng chí; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng HĐND TP Lê Minh Đức trao Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND TP cho 9 đảng viên thuộc cơ quan Văn phòng… Đồng thời, Phó Chánh Văn phòng HĐND TP Trần Hợp Dũng đã phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đến toàn bộ CBCC, NLĐ trong cơ quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần