Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Toà Giám mục Bắc Ninh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trong kết quả chung đáng phấn khởi của TP Hà Nội năm 2019, có đóng góp tích cực của các giáo dân thuộc giáo phận Bắc Ninh. Thời gian qua, TP Hà Nội luôn tạo điều kiện chính sách tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019 và chuẩn bị đón năm mới 2020, chiều 19/12, đoàn công tác của TP Hà Nội do Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà Tòa Giám mục Bắc Ninh. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các Ban, Văn phòng của HĐND TP. Đón tiếp đoàn có Giám mục Tòa Giám mục Bắc Ninh Hoàng Văn Đạt.
Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội gửi tới Giám mục, các linh mục, tu sĩ, chức sắc, bà con giáo dân giáo phận Bắc Ninh một mùa giáng sinh và một năm mới an lành, mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí cũng vui mừng thông tin, năm 2019 TP Hà Nội đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất đáng phấn khởi, trong đó: Tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, thu ngân sách vượt cao so với kế hoạch được giao, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 1 bậc (đứng thứ 9/63 tỉnh, TP), thu hút đầu tư nước ngoài là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước; 91,9% số xã, 6 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm đã giảm chỉ còn 0,42%…

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác TP Hà Nội tặng quà, chúc mừng Tòa Giám mục  Bắc Ninh 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, trong kết quả chung đáng phấn khởi đó, có đóng góp tích cực của các giáo dân thuộc giáo phận Bắc Ninh. Thời gian qua, TP Hà Nội là luôn tạo điều kiện chính sách tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đoàn công tác rất vui mừng thấy cơ ngơi Tòa Giám mục Bắc Ninh rất khang trang, ấm cúng; và chúc mừng cá nhân Giám mục Hoàng Văn Đạt trong Đại hội 14 vừa qua của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được bầu chọn giữ nhiệm vụ mới rất quan trọng là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ, nhiệm kỳ 2019-2022. Thời gian qua, các linh mục, tu sĩ, chức sắc, bà con giáo dân… cũng tham gia sôi nổi trong rất nhiều phong trào, đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
“Với những kết quả đáng phấn khởi đó, rất mong Giám mục, các linh mục, tu sĩ, chức sắc tiếp tục vận động chăm lo cho Nhân dân nói chung, giáo dân của giáo phận nói riêng để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các công việc truyền thống theo quy định của pháp luật, của Đảng, Nhà nước, TP và địa phương. Với phương châm “kính chúa yêu nước”, “sống tốt đời đẹp đạo”, các giáo dân tiếp tục có đóng góp xây dựng TP, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần