Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng tổ đại biểu Đơn vị bầu cử số 24 đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, trước Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức
Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND TP đã thông báo với cử tri về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2020; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XV.
Cử tri huyện Hoài Đức đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền TP Hà Nội, đã góp phần hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách, tỷ lệ lao động qua đào tạo, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, số xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo...
Bên cạnh đó, cử tri cũng phát biểu nêu một số kiến nghị, đề xuất một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của TP. Trong đó, đề nghị TP tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các hộ nghèo, gia đình chính sách; gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, có giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường dòng sông Đáy; quan tâm giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn do quá trình đô thị hóa gây ra.
Cử tri cũng đề nghị TP xem xét lại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND TP về việc bàn giao công trình thủy lợi về nhà nước quản lý, bởi từ khi thực hiện bàn giao đến nay đã được 11 tháng, song việc tu sửa, nạo vét kênh mương vẫn chưa được thực hiện, việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp không được thường xuyên… gây khó khăn cho người dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Quan tâm công tác cán bộ trên tinh thần rà soát cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho đi đào tạo để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bộ phận 1 cửa để phục vụ người dân tốt hơn; tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở địa phương; quan tâm, quy hoạch quỹ đất xây dựng các làng nghề tại những nơi có nghề truyền thống…
Tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, sâu sắc của cử tri huyện Hoài Đức. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.
Báo cáo những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP trong năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trong những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của huyện Hoài Đức. Năm qua, tập thể lãnh đạo huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thu ngân sách đạt cao, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt của huyện ngày càng thay đổi, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. An sinh xã hội được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Trả lời một số kiến nghị cụ thể của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cho biết, trong những năm qua, TP đặc biệt quan tâm và dành nhiều nguồn lực để tập trung thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. Đến hết năm 2018, nếu không tính hộ nghèo hưởng chính sách bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn TP giảm xuống còn dưới 0,6%. TP cũng đã hoàn thành xây mới, sửa chữa hơn 4.000 nhà ở cho hộ nghèo…
Về vấn đề ô nhiễm môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cho rằng, cùng với sự quan tâm TP, các địa phương, rất cần sự chung tay của các DN, làng nghề. Hiện trên địa bàn huyện đã được TP đầu tư 3 dự án xử lý nước thải làng nghề, khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện môi trường trên địa bàn…
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP mong các cử tri tiếp tục theo dõi sát hoạt động của HĐND và các cấp chính quyền, chung sức, đồng lòng xây dựng xã, huyện Hoài Đức ngày càng phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần