Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố: Ứng Hòa tiếp tục rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về công tác kiểm tra, chỉ đạo Đại hội các cấp và tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết, tính đến ngày 29/5, toàn huyện đã có 35/35 Đảng bộ và 19/19 chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Trong số 29 Đảng bộ xã, thị trấn có 25 Đảng bộ tổ chức Đại hội đại biểu, 04 Đảng bộ tiến hành Đại hội đảng viên. Tất cả 54 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều thực hiện đầy đủ 4 nội dung của Đại hội, theo quy định Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên.
Trước Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự đã được các cấp ủy quan tâm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, rà soát xây dựng phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Cùng với đó, các tổ công tác xây dựng lịch tập huấn hướng dẫn việc kiểm phiếu và bầu cử nên công tác bầu cử trong Đại hội được thực hiện dân chủ, đúng quy chế. Quá trình bầu cử đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, không có đại biểu khiếu nại về nguyên tắc, thủ tục bầu cử. Nhờ đó, 54/54 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.
Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, đến nay, tiểu ban văn kiện Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, nội dung, tiến độ, phân công trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các nội dung xây dựng văn kiện. Cùng với đó, tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 3 kế hoạch của Huyện ủy gắn với 08 chương trình công tác của Thành ủy. Quá trình xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu rà soát kỹ kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện đã đề ra, qua đó xác định có 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao việc Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và TP, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đặc biệt, đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và ban hành văn bản thực hiện công tác tuyên truyền, gắn kết trách nhiệm các thành viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội. Do vậy, Ứng Hòa được coi là một trong những huyện của TP sớm hoàn thành Đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Đồng thời, huyện Ứng Hòa còn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Ứng Hòa thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải bám sát hướng dẫn của Trung ương và TP, nhân sự phải đảm bảo chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ nữ. Bên cạnh đó, xây dựng chặt chẽ quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, quyết liệt giải quyết dứt điểm đơn thư, bám sát tình hình dư luận, tư tưởng của người dân, tránh để xảy ra điểm nóng, phức tạp.   
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần