Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Quốc Oai

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/5, Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn kiểm tra thùng phiếu tại điểm bỏ phiếu xã Tân Hòa, Quốc Oai.
Qua kiểm tra một số điểm bỏ phiếu tại xã Tân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của huyện Quốc Oai. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri.
Công tác trang trí, khánh tiết cho ngày bầu cử được huyện tập trung hoàn thiện, tạo không khí phấn khởi cho cử tri hướng đến ngày bầu cử. Dọc các tuyến đường, trụ sở làm việc các xã, khu vực hành chính huyện, được trang trí bằng các tấm banner, pano, biểu ngữ tấm lớn; tại các khu dân cư, mỗi gia đình đều tuân thủ việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Tại các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc trang trí, niêm yết tại các khu vực bầu cử. Việc trang trí tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Quanh khu vực bầu cử bổ sung trang trí cờ dây, cờ nheo, cờ chuối, khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19. Treo tranh cổ động, pano tấm lớn tại trụ sở UBND xã, thị trấn; treo khẩu hiệu, băng rôn ngang tại các điểm tập trung đông người; treo băng rôn, banner thả nhỏ, hồng kỳ, cờ màu các loại tại các tuyến đường chính và khu vực niêm yết danh sách cử tri.
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai.
 Bên cạnh đó, các đoàn thể phối hợp ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, tổ chức tuyên truyền lưu động các nội dung về bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo để đảm bảo an toàn bầu cử.
Đối với tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, hiện chưa phát hiện các vấn đề phức tạp liên quan đến triển khai, thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Đặc biệt, tại mỗi điểm bỏ phiếu, huyện đã bố trí bàn có vách ngăn để cử tri gạch phiếu bầu, bố trí nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt… đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần