Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền: Phong trào thi đua tại quận Hai Bà Trưng góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ghi nhận những kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao các danh hiệu cao quý của Thành phố và quận cho nhiều tập thể, cá nhân.

Sáng nay (29/1), Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai công tác thi đua năm 2021". Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao “Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của TP năm 2020" cho Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, trong năm qua, với nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân, phong trào thi đua yêu nước của quận tiếp tục nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, TP. Thông qua các phong trào, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng; công tác khen thưởng tiếp tục có chuyển biến rõ nét, bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng đến các tầng lớp Nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng; các thành tích đột xuất được kịp thời tuyên dương, khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng bám sát phương hướng đề ra, tập trung triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của TP và quận; việc ký kết giao ước thi đua với Cụm thi đua số 8 và xây dựng các tiêu chí thi đua cho các cụm thi đua quận là mục tiêu phấn đấu của mỗi đơn vị, cá nhân, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp các lĩnh vực…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen của TP cho 10 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

Cụ thể, từ quận đến 18/18 phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua do T.Ư phát động: Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, DN Việt Nam hội nhập và phát triển… Đồng thời, thi đua thực hiện tốt những phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của TP và quận: Thực hiện chủ đề năm của TP, cải cách hành chính, phòng chống dịch Covid-19, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, an toàn thực phẩm, các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước trong năm… Đáng chú ý, một số mô hình, giải pháp mới do đơn vị xây dựng và thực hiện trong năm 2020 đã có hiệu quả: Thi đua xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, hiện đại, hạnh phúc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo đồng thuận của Nhân dân để thực hiện công tác GPMB đường Vành đai II quận Hai Bà Trưng đoạn cầu Mai Động - Ngã tư Vọng (giai đoạn 2)…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen của TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác GPMB đường vành đai 2 đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng

Quận đã làm tốt công tác xã hội hóa chăm sóc người có công với cách mạng thông qua nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa: Hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà ở cho 35 người có công với cách mạng với số tiền 925 triệu đồng, tặng 859 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 859 triệu đồng, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 1 tỷ 250 triệu đồng. Quận và các phường đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cấp quận đạt tỷ lệ 98,7% và cấp phường đạt 99,5% về giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn cho người dân; mức độ hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” UBND các phường đạt trên 97%.

Năm 2020, quận đã đạt và vượt kế hoạch đã đề ra với 14/14 chỉ tiêu KT-XH TP giao, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020. Nổi bật là GTSX công nghiệp-xây dựng tăng 11,4%; GTSX thương mại-dịch vụ tăng 19%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 103,09% so với dự toán và tăng 12,32%; thu ngân sách quận và phường sau điều tiết đạt 100,1% so với dự toán và tăng 20,58% so với thực hiện năm trước. Quận duy trì kết quả giảm nghèo bền vững, trong năm không có hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh, trên địa bàn không còn hộ nghèo.

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Giấy khen của quận cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

Phát huy những kết quả này, công tác thi đua, khen thưởng của quận Hai Bà Trưng năm nay sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, được xác định vừa là động lực vừa là thước đo đánh giá kết quả đạt được và là mục tiêu để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đạt được trong năm 2020, đặc biệt các thành tích trong những phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB… Để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị quận  tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần ưu tiên thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH; tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. “Quận Hai Bà Trưng cần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng quy định, chính xác, kịp thời; quan tâm phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua để khen thưởng, tôn vinh, nêu gương, học tập” - Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen của quận co các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và phát động các phong trào thi đua trên toàn quận trong năm 2021.

Ghi nhận những kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, tại Hội nghị, lãnh đạo TP và quận đã trao các danh hiệu cao quý của TP và quận cho nhiều tập thể, cá nhân. Trong đó, Chủ tịch UBND TP tặng “Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của TP” cho Nhân dân và cán bộ phường Minh Khai; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể; tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác GPMB đường vành đai 2 đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng. Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.