Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng: Cần chú trọng hơn nữa đến giao thông nông thôn

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có buổi gặp gỡ đầu năm mới Mậu Tuất với lãnh đạo, cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao kết quả công tác của Sở GTVT trong năm 2017 vừa qua.
Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Sở GTVT Hà Nội.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đánh giá: “Năm qua, Sở GTVT đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trong công tác tổ chức, điều hành giao thông, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm UTGT, đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn TP”.

Tuy nhiên, hiện tượng UTGT, mất ATGT vẫn đang là một trong những vấn đề khó khăn mà Thủ đô Hà Nội phải đối diện, tìm cách giải quyết trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng yêu cầu tập thể Sở GTVT Hà Nội tập trung tối đa cho công tác, đưa ra nhiều sáng kiến, sáng tạo nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa tình hình giao thông của Hà Nội.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tổ chức, đảm bảo ATGT tại khu vực nông thôn, ngoại thành. Tình hình TNGT tại khu vực này vẫn đang diễn biến phức tạp. Không ít người dân nông thôn, ngoại thành vẫn chưa có ý thức chấp hành luật giao thông. Bên cạnh đó, hiện có quá nhiều đường giao thông nông thôn, kết nối vào các trục chính dưới dạng xương cá, trong khi hệ thống biển cảnh báo, công tác tổ chức giao thông trong khu vực này còn chưa đồng bộ, hiệu quả.

“Sở GTVT Hà Nội và các cơ quan liên quan cần tiến hành khảo sát kỹ, đưa ra những giải pháp thiết thực, tham mưu cho TP để sớm giải quyết những bất cập nêu trên, tăng cường trật tự, ATGT cho khu vực nông thôn, ngoại thành Hà Nội” - Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GTVT đẩy nhanh hơn nữa tiến độ hoàn thiện các Đề án giao thông lớn đã được UBND TP thông qua trong năm 2017 như: Đề án quản lý xe taxi; hệ thống điểm dừng chờ xe khách; dịch vụ tìm kiếm điểm đỗ xe thông minh iParking… Đây là những đề án có tính cấp thiết, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu hạn chế UTGT và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần