Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng: Doanh thu đạt cao hơn giá trị sản lượng chứng tỏ hoạt động hiệu quả

Thương Huế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/1, Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị (UDIC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2017 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song các chỉ tiêu chính của UDIC đạt được đều tăng so với năm 2016. Trong đó, giá trị sản lượng đạt 7.646,2 tỷ đồng, tăng 10%;  doanh thu đạt 9.630 tỷ đồng, tăng 8,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.143 tỷ đồng, tăng 7,5 % ; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.837.000 đồng/người/tháng, tăng 7,5%.
 Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND TP cho các đơn vị của UDIC.
Năm 2018, UDIC đặt ra mục tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu phải tăng trưởng từ  8%  đến 10% so với thực hiện 2017. Nâng mức thu nhập bình quân lên 7.400.000 triệu đồng/người/tháng.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng ghi nhận những nỗ lực cùng kết quả kinh doanh khá ấn tượng của UDIC  trong năm qua. Đặc biệt, con số doanh thu đạt cao hơn hẳn giá trị sản lượng đã chứng tỏ hoạt động đầu tư, xây lắp, kinh doanh của Tổng công ty thực sự hiệu quả. 
Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, năm 2018 được xác định là năm bản lề  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  giai đoạn 2016 - 2020. Do đó chúng ta phải cứu tất cả các thiếu xót, hạn chế trong thời gian qua nhằm khắc phục và phát huy được thế mạnh, để biến khó khăn thành thuận lợi.
Năm 2018, Phó Chủ tịch TP yêu cầu, UDIC phải bám sát  các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của TP, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng trọng tâm trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án lớn, tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa Thủ đô….
“Tất cả những tồn tại, hạn chế phải được đi kèm với những nhiệm vụ, giải pháp, phải được sắp xếp theo trình tự từ ưu tiên cao xuống ưu tiên thấp để dồn nguồn lực và nỗ lực vào khắc phục. Ngoài lĩnh vực Đầu tư, Xây lắp đang làm rất tốt rồi,  UDIC cần chú trọng đến lĩnh vực Tư vấn thiết kế và Vật liệu xây dựng để có những bước đột phá trong thời gian tới.” - Phó Chủ tịch nhấn mạnh.
Cùng đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng cũng đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty xem xét , nghiên cứu về ngành nghề mới đó là Dịch vụ đô thị. Bởi đây là một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô hiện nay.