Phố Hòe Nhai ngộp thở vì phương tiện dừng đỗ

Hoàng Hiệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thời gian gần đây trở nên chật chột bởi tình trạng xe cộ để tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường.

 
Nhiều người dân thường xuyên qua lại phố Hòe Nhai phản ánh, thời gian qua, hiện tượng ô tô, xe máy dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường cũng như trên vỉa hè ngày càng lộn xộn gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Bà Trịnh Thuý Liên, trú tại phố Hàng Than cho biết: “Tôi thường xuyên đi bộ qua phố Hoè Nhai nhưng gần đây toàn bộ phần vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe nên buộc phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm”.
Ghi nhận cho thấy, phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ban ngày đường, hè ở đây bị trưng dụng làm nơi trông giữ xe, đặc biệt là tại số 17 và 34 Hoè Nhai, khu vực cửa Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai. Buổi tối, các cửa hàng, quán ăn đua nhau chiếm dụng đường, hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe cho khách bất chấp biển cấm.
Để bảo đảm tốt trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn, đề nghị Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình cùng chính quyền sở tại thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý triệt để vi phạm dừng đỗ xe trên phố Hòe Nhai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần