Phố Hồng Hà tràn lan vi phạm trật tự đô thị

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng quán, vật liệu xây dựng, biển quảng cáo chiếm dụng vỉa hè gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường… Đó là thực trạng đã và đang diễn ra trên phố Hồng Hà.

  Đường vào Khu dân cư văn hóa số 9, phường Phúc Xá bị biến thành nơi tập kết thùng xốp.
Trong khi cả TP đang quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thì trên phố Hồng Hà, phường Phúc Xá (quận Ba Đình)… các vi phạm vẫn thản nhiên tồn tại. Tại đây, hàng quán, vật liệu xây dựng, bục bệ cầu dẫn, biển quảng cáo lắp đặt sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác nhưng không hề được xử lý dứt điểm.
 Gạch, phế thải xây dựng được tập kết ngay trên vỉa hè phố Hồng Hà.
Được biết, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về việc lập lại trật tự đô thị, ngày 10/3 vừa qua, các lực lượng chức năng phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên một số tuyến phố như; Nghĩa Dũng, Tân Ấp, Hồng Hà… Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ tính riêng trên phố Hồng Hà vẫn còn hàng chục trường hợp vi phạm trật tự đô thị chưa được xử lý.
  Lòng đường phố Hồng Hà bị biến thành nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần