Phố phường Đà Nẵng vắng vẻ trong ngày đầu cách ly toàn xã hội

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những con phố vốn thường ngày tấp nập thì nay vắng vẻ lạ thường. Những khu chợ vốn sầm uất thì nay đóng cửa hoặc hạn chế người mua bán… Phố phường Đà Nẵng vắng lặng trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội.

Đường Bạch Đằng thi thoảng mới có xe cộ lưu thông. Công viên dọc con đường này cũng vắng bóng khách.
Đường Trần Phú vắng lặng lạ thường. 
Vòng xoay phía Đông cầu Sông Hàn cũng thưa thớt các phương tiện giao thông. Ngày thường, đây là nút giao thông rất đông đúc.
Hiếm hoi mới bắt gặp những du khách trên đường phố Đà Nẵng.
Cầu Rồng vắng xe qua lại.
Khu vực cầu Tình yêu - điểm check-in thường ngày, nay không một bóng người.
Đường Trần Hưng Đạo.

Khu vực đường Trần Phú trước Trung tâm hành chính Đà Nẵng ít người qua lại. Đà Nẵng đã dừng việc tiếp nhận hồ sơ công dân nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa, chỉ xử lý qua mạng kể từ ngày 2/4. Trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan trực tiếp xử lý hồ sơ xem xét, quyết định

Chợ Hàn đóng cổng.
Trong khi đó, chợ Cồn vẫn buôn bán khá bình thường.
Khu vực chợ Cồn phía đường Ông Ích Khiêm ngày thường đông nghịt người, nay thưa thớt.
 Shippers chờ nhận đơn hàng.
Dãy quán cà phê trên đường Yên Bái chấp hành đóng cửa.
Các cửa hàng, shop kinh doanh trên đường Lê Duẩn đồng loạt đóng cửa.
Những shop quần áo mở cửa cũng chỉ thông báo thanh lý hàng...
Nhìn chung, người dân Đà Nẵng chấp hành nghiêm yêu cầu cách ly toàn xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19.