Phố sách Xuân đông vui ngày Tết

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mùng 3 Tết, Phố sách Xuân Canh Tý 2020 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến du Xuân, trải nghiệm văn hóa đọc.

 Phố sách Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức từ ngày 27/1/2020 đến ngày 3/2/2020 (tức mùng 3 Tết đến mùng 10 Tết) nhằm tạo nên một không gian tri thức hấp dẫn, giàu sắc xuân dành cho nhân dân Thủ đô và du khách.
 Năm nay, Ban tổ chức vẫn tiếp tục duy trì không gian giới thiệu Báo Tết Dương lịch, Báo Tết Canh Tý và nghệ thuật Thư pháp, nặn Tò he, tranh dân gian, tranh vải nhân dịp khai Xuân.
 Tại Phố sách Xuân, sẽ có các chương trình giới thiệu sách phục vụ bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ như ''Tìm hiểu lịch sử Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội 1000 năm văn hiến''; các buổi tọa đàm về sách, điển hình là ''Chương trình tọa đàm với Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia'' hay ''Đọc sách tương tác – kết nối yêu thương'' của Nhà sách Đinh Tỵ.
Đặc biệt, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong chiều 3/2/2020 (mùng 10 Tết), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm về ''Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng'' với diễn giả là Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo.
 Bên cạnh đó, tại các gian hàng sách còn có các chương trình rút thăm trúng thưởng, lì xì may mắn, ký tặng sách và tặng những phần quà dành cho độc giả yêu thích sách.

 
 
 
 
 
 Các em nhỏ được bố mẹ đưa đến Phố sách Xuân Canh Tý để lựa chọn những cuốn sách, tác phẩm văn học yêu thích.
 Các gian sách thu hút đông đảo công chúng.
 Người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin về Phố sách Xuân Canh Tý qua trạm tra cứu thông tin.
 
 Du khách nước ngoài trải nghiệm không gian Phố sách Xuân