Phố Sách Xuân Tân Sửu chính thức mở cửa phục vụ bạn đọc Thủ đô

Minh An - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/2 ( tức mùng 3 Tết), Phố Sách Xuân Tân Sửu 2021 tại Hà Nội đã chính thức khai mạc, với chủ đề “Xuân trao tri thức - Trọn Tết sum vầy”, đón người dân đến thăm quan du Xuân.

Chào đón Xuân Tân Sửu 2021, nhằm tiếp tục duy trì nét đẹp văn hóa đọc của Nhân dân Thủ đô và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, được sự đồng ý của UBND TP, UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp Sở TT&TT Hà Nội tổ chức mở cửa ''Phố sách Xuân Tân Sửu 2021'' với chủ đề ''Xuân trao tri thức - Trọn Tết sum vầy'' tại Phố sách Hà Nội (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức không tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động trải nghiệm tại Phố sách Xuân Tân Sửu 2021.
Nhưng tại không gian Phố Sách được trang trí đẹp mắt, ấn tượng, mang đậm không khí Tết cổ truyền dân tộc; các hoạt động: Viết chữ thư pháp, nặn tò he, trò chơi dân gian cho thiếu nhi…
Đặc biệt, các đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Phố Sách Hà Nội đã chuẩn bị nhiều chương trình khuyến mại cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng bạn đọc.
Ban Tổ chức nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo độc giả khi đến tham quan, mua sắm tại Phố sách Xuân luôn đeo khẩu trang, thường xuyên xịt nước sát khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, cùng nhau vui xuân an toàn.
Một quầy ATM sách miễn phí của nhà sách Thái Hà được đặt tại Phố Sách Xuân để tặng sách cho các độc giả.
Các gia đình đưa con em đến phố sách du Xuân tìm hiểu văn hoá tri thức, nhưng không quên đeo khẩu trang phòng dịch.
Phố Sách Xuân Tân Sửu 2021 thu hút nhiều độc giả và người dân tới tham quan.
Phố Sách xuân Tân Sửu 2021 bắt đầu phục vụ từ ngày 14/2/2021 đến 21/2/2021, tức mùng 3 đến mùng 10 Tết Tân Sửu (từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày).