Phó Thủ tướng: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành chăn nuôi là đòi hỏi cấp thiết

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngành NN&PTNT cần phát triển chăn nuôi gắn với nhu cầu thị trường, tránh đầu tư theo phong trào, thiếu chiến lược, kế hoạch; phát triển ngành đảm bảo năng suất, chất lượng, gắn với bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh. Muốn vậy, Bộ NN&PTNT cần có chiến lược phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh nội dung trên khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040, do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 15/9. 
Quang cảnh hội nghị Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trong suốt chiều dài phát triển của đất nước, ngành chăn nuôi luôn đóng vai trò quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm, phát triển. Từ những năm 1960, với chủ trương đưa ngành chăn nuôi thành lĩnh vực chính, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2008 - 2020 là một trong những chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực đầu tiên được phê duyệt. 
Triển khai Chiến lược, Bộ NN&PTNT đã tập trung tái cấu trúc ngành chăn nuôi, tạo ra sản phẩm có gía trị cao, năng suất hiệu quả. Tạo ra giá trị vượt bậc cho ngành. Cùng với đó, ngành chăn nuôi đã chuẩn bị được hạ tầng để phát triển trong tươn lai gần. 
Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chỉ ra một số khó khăn thách thức. Nổi cộm là chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao khiến kiểm soát dịch bệnh khó khăn. Năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi chưa đạt kỳ vọng. Năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi còn thấp trong khi áp lực của hội nhập quốc tế rất lớn…
Dù vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, thời cơ vận hội, thuận lợi phát triển đối với ngành chăn nuôi vẫn là rất lớn. “Chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành quan tâm. Luật Chăn nuôi đã được Quốc hội thông qua là hành lang pháp lý quan trọng để phát triển bền vững ngành chăn nuôi Việt Nam” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bên cạnh đó, nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi ngày càng gia tăng. Năng lực của các doanh nghiệp chăn nuôi ngày càng lớn hơn. Các hiệp định cũng là thời cơ vận hội lớn mở ra thị trường cho sản phẩm chăn nuôi… Nếu tận dụng tốt thời cơ,  vận hội, ngành chăn nuôi sẽ tiến thêm một bước quan trọng để trở thành ngành chính, đóng góp to lớn cho toàn ngành nông nghiệp.
Để phát triển chăn nuôi trong giai đoạn tới, Bộ NN&PTNT đã xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2020 - 2030. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đây là chiến lược được xây dựng khá công phu, bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, đồng thời đánh giá cao nội dung dự thảo. 
Đối với nhiệm vụ chung phát triển ngành chăn nuôi, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành NN&PTNT cần phát triển chăn nuôi gắn với nhu cầu thị trường, tránh đầu tư theo phong trào, thiếu chiến lược, kế hoạch. Phát triển ngành đảm bảo năng suất, chất lượng, gắn với bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh. Muốn vậy, Phó Thủ tướng đề nghị cần có chiến lược phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong đó, chú trọng phát triển mạnh các doanh nghiệp chăn nuôi làm hạt nhân, coi đây là động lực chính để công nghiệp hóa - hiện đại hoá ngành chăn nuôi, xây dựng những liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi hiệu quả, bền vững. 
Đối với các mục tiêu phát triển chăn nuôi trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý cần bám sát diễn biến thị trường để điều chỉnh cho phù hợp; tuy nhiên, cần tránh điều chỉnh theo lợi ích nhóm. Đồng tình với nhóm các giải pháp dự thảo Chiến lược do Bộ NN&PTNT xây dựng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ chủ động phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết, sớm trình Chính phủ thông qua để triển khai thực hiện.