Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, biến thách thức thành cơ hội

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Chính phủ hành động quyết liệt luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội...” - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, đúng như chủ đề của Hội nghị là “Việt Nam số hóa: Chủ động thích ứng để phát triển bền vững”, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, tích cực chủ động đổi mới sáng tạo gắn kết, cùng tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vươn lên phát triển bao trùm và bền vững.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại VBS 2020.
Tận dụng số hóa phát triển kinh tế
Khẳng định dịch Covid-19 bùng phát đã tác động tiêu cực tới mọi hoạt động kinh tế xã hội toàn cầu, hoạt động kinh doanh đình trệ, giao thương đầu tư gián đoạn, hàng triệu lao động mất việc làm, hoạt động xã hội đều bị ảnh hưởng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế thế giới đang rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trong nhất kể từ đại hủng hoảng năm 1929 - 1933. 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, kinh tế số tạo ra quy mô và tốc độ tăng trưởng cho các nền kinh tế, đồng thời làm các nền kinh tế thay đổi trên 2 bình diện đó là phương thức sản xuất và cấu trúc kinh tế.
“Đại dịch Covid-19 càng cho thấy số hóa hay công cuộc chuyển đổi số là xu thế của thời đại, thực sự xuất hiện mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực, bởi “cốt lõi” của Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là chuyển đổi số, với sự tích hợp của số hóa, kết nối, siêu kết nối và xử lý dữ liệu thông minh” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Có thể thấy, công nghệ số được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực và ngành kinh tế, từ công nghiệp, nông nghiệp cho đến dịch vụ; từ sản xuất đến phân phối và lưu thông hàng hóa cho đến các hạ tầng hỗ trợ như giao thông vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng...
“Không chỉ vậy, kinh tế số còn tạo thêm nguồn tài nguyên mới - tài nguyên số, của cải số cho phát triển, thay đổi cách giao tiếp của con người, tạo cơ hội cho các nước và nước nào tận dụng tốt cơ hội sẽ vượt lên” - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã tận dụng để hiện thực thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, vừa nỗ lực phục hồi, duy trì nhịp độ kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
“Việt Nam là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội trong bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm, đa số các nền kinh tế rơi vào suy thoái. Theo đó, bất chấp những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2020 đạt 2,12%, dự kiến cả năm đạt 2 - 3%. Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF dự báo, năm 2020 Việt Nam có thể vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong khối ASEAN” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết.
Cụ thể, trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm, tổng kim ngạch xuất năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng trên 4%, xuất siêu 5 năm liên tiếp, 10 tháng đầu năm 2020 xuất siêu kỷ lục gần 19 tỷ USD. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), năm 2020 Việt Nam xếp thứ 42/131, đứng đầu nhóm 29 quốc gia, nền kinh tế cùng mức thu nhập.
Mô hình tăng trưởng dần chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu sản phẩm thô, lao động giá rẻ, mở rộng tín dụng..., từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh không ngừng.
 
Cùng với đó, nằm trong khu vực châu Á - Thái Dương năng động cùng với vị trí chiến lược quan trọng, Việt Nam luôn được đánh giá là đất nước có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, có thị trường gần 100 triệu dân với thu nhập ngày tăng, lực lượng lao động dồi dào; đất nước xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản lớn trên thế giới như lúa gạo, thủy sản… là cứ điểm sản xuất nhiều ngành hàng quan trọng của các tập đoàn đa quốc gia.
Cùng với 13 hiệp định thương mại tự do đã ký kết và cơ sở hạ tầng giao thông, logistics, viễn thông, khu công nghiệp… đã và đang được xây dựng, Việt Nam ngày càng trở thành môi trường kinh doanh hiện đại và kết nối thuận tiện hơn.
Cam kết cụ thể
Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khẳng định Chính phủ hành động quyết liệt luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thu hút luồng vốn FDI từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trên toàn cầu, thúc đẩy thương mại, chuyển đổi số, hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới, phương thức xuất, tiêu dùng và giao tiếp mới...
Để đưa đất nước vươn lên phát triển bao trùm và bền vững, thực hiện khát vọng phồn vinh và hạnh phúc, Chính phủ Việt Nam cam kết, thứ nhất, nỗ lực xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; cải cách mạnh mẽ thủ tục chính; kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thành công tại thị trường trong nước và cả quốc tế.
Thứ hai, thúc đẩy nền kinh tế số, xã hội số; hướng phát triển bền vững với việc triển khai các chính sách quan trọng, Chính phủ sẽ hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật số, công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo nhân lực chất lượng cao, giàu kỹ năng nhằm đưa đóng góp của kinh tế số lên 20%GDP của cả nước vào năm 2025.
Thứ ba, ưu tiên đầu tư và triển khai nhanh các dự án kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng xương sống số về cả ba phương diện số lượng, chất lượng và tính đồng bộ. Chú trọng đầu tư bảo đảm hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn miền núi hướng đến mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao, nền kinh tế xanh và bền vững.
Thứ tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đại học và đào tạo lao động giàu kỹ năng phục vụ sự phát triển của nền kinh tế hiện đại.
“Chúng tôi tưởng rằng, thông qua Hội nghị ngày hôm nay, quý vị đại biểu sẽ càng hiểu rõ hơn kinh tế Việt Nam và đưa ra được các hướng kinh doanh bền vững, kết nối được với các đối tác tin cậy cho mình!” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần