Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Bổ sung quy định, ngăn việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng bổ sung quy định để kiểm soát quản lý vận hành nhà chung cư, ngăn việc lạm dụng, chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư.

Sáng 5/6, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà tiếp tục trả lời câu hỏi chất vấn của 13 đại biểu Quốc hội. Phần trả lời sáng nay của ông Hà chưa nhận được sự đồng tình từ các đại biểu khi chưa trả lời  đúng trọng tâm câu hỏi.
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng, An ninh nêu hiện tượng lạm dụng quỹ bảo trì chung cư: "Thanh tra xây dựng đã phát hiện ra những vi phạm này trong quá trình thanh tra vừa qua hay chưa. Trách nhiệm của thanh tra và Bộ Xây dựng cụ thể trong những trường hợp này thế nào?".
 Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, qua thanh tra chưa phát hiện trường hợp nào lạm dụng quỹ bảo trì chung cư. Cụ thể, kiểm tra 92 dự án chung cư, thanh tra xây dựng đã xử phạt hành chính 1,3 tỷ đồng và đưa ra yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả với 11 chủ đầu tư không bàn giao, hoặc chậm bàn giao.
Bộ trưởng cho biết: "Hiện chưa vụ việc nào về lạm dụng quỹ bảo trì chung cư được chuyển sang cơ quan điều tra".
Về chiếm dụng phần diện tích sử dụng chung tại nhà chung cư, qua thanh tra đã phát hiện. Năm 2018 và 6 tháng năm 2019 thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 92 dự án chung cư, xử phạt 5,5 tỷ đồng...
Không hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, đại biểu Mai Bộ giơ biển tranh luận lại. Đại biểu cho rằng, hành vi chiếm đoạt quỹ bảo trì chung đã cấu thành tội phạm.
“Việc thanh tra xây dựng không phát hiện ra trường hợp nào, ông Bộ khẳng định là do năng lực yếu kém hoặc không làm hết trách nhiệm”, đại biểu nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, đại biểu Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư thực tế là có và số tiền chiếm dụng lên tới hàng trăm tỷ chứ không phải chục tỷ.
Nữ đại biểu nhấn mạnh: "Nếu không làm rõ sẽ ảnh hưởng tới uy tín, mất niềm tin của dư luận, người dân. Đề nghị Bộ Xây dựng cần rà soát lại vấn đề này. Việc sửa Thông tư 02 về quản lý nhà chung cư trong năm 2019 phải đưa ra quy định điều chỉnh, khắc phục lỗi này".
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.
Về quản lý nhà chung cư, giải trình thêm cuối phiên chất vấn, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng bổ sung quy định để kiểm soát quản lý vận hành nhà chung cư, ngăn việc lạm dụng, chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư.
Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Minh Đức - Viện trưởng Viện khoa học cảnh sát dẫn báo cáo chuyên đề của Quốc hội về quy hoạch thì mật độ đô thị của Hà Nội và TP HCM được điều chỉnh từ 24,6% lên 40%, tầng cao bình quân từ 20, 33 tầng lên đến 40 tầng đã làm phá vỡ quy hoạch tổng thể của đô thị, gây quá tải cho quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông.
"Quan điểm của Bộ Xây dựng về vấn đề này như thế nào", ông hỏi. Phần trả lời của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà không nói rõ trách nhiệm quản lý ngành của Bộ Xây dựng trong vấn đề này ra sao. Ông nhiều lần khẳng định trách nhiệm trong điều chỉnh quy hoạch chi tiết này thuộc về chính quyền địa phương. Trường hợp thay đổi do thực tiễn địa phương, cần lập hồ sơ điều chỉnh theo đúng quy định để báo cáo Thủ tướng.
Đại biểu nhấn mạnh: "UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh phải thực hiện việc điều chỉnh mật độ xây dựng, chiều cao của các khu vực trong nội đô phải tuân thủ quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng phê duyệt".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần