Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến bão số 4 có khả năng đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa, chiều 16/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt.

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa
Hồ chứa nước Cửa Đạt có nhiệm vụ cắt giảm lũ cho vùng hạ du, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới tiêu cho trên 86.000ha đất nông nghiệp, cũng như nhu cầu nước cho công nghiệp và sinh hoạt. Ngoài ra, hồ còn có nhiệm vụ giúp đẩy mặn cho vùng hạ lưu sông Chu và kết hợp phát điện.
Tại cuộc làm việc với tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu địa phương không được phép chủ quan trong công tác ứng phó bão số 4. Bên cạnh thực hiện nghiêm túc các công điện của T.Ư, nhiệm vụ cấp thiết là cần bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, nhất là các hồ đã đầy nước, xung yếu. Sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó chủ động, kịp thời, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu…

Cũng trong ngày 16/8, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), vị trí đê xung yếu ở biển Cát Hải, nhà máy Vinfast (TP Hải Phòng) và cống Trà Linh (Thái Bình).

Ngập úng, mưa lũ đe dọa nhiều địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 4 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ nay đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250 - 350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400 - 500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200 - 300mm/đợt).

Từ nay đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2 - 4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3 - 7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức báo động 2 - 3, riêng sông Bưởi lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại 10 tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần