Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tập trung đẩy nhanh các dự án trọng điểm tại Hà Nội

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác thi công tại dự án đường Vành đai 3

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công tác thi công tại dự án đường Vành đai 3 (cả trên cao, dưới thấp), đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long; 2 dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT): Nhổn - Ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, Dự án đường Vành đai 3 trên cao đã đạt khoảng 46% khối lượng công việc; công tác giải ngân mới đạt khoảng 48% kế hoạch vốn giao năm 2019 và còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, tiến độ thi công của các nhà thầu đã được cải thiện đáng kể để đảm bảo hoàn thành Dự án vào tháng 9/2020 theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho hay, dự án đường Vành đai 3 dưới thấp đã cơ bản hoàn thành, có thể thông xe toàn tuyến, đưa vào khai thác trước ngày 10/10 tới.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác thi công tại dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT): Nhổn - Ga Hà Nội

Còn tại dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông, hiện khối lượng công việc đã hoàn thành 99% xây lắp, 97% khối lượng thiết bị; đã vận hành, chạy thử 13/13 đoàn tàu. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc trong công tác nghiệm thu, bàn giao nên chưa thể đưa vào vận hành, khai thác.

Đối với dự án ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội, Trưởng Ban quản lý ĐSĐT Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho hay, tiến độ chung dự án đạt khoảng 52%, đối với đoạn trên cao dài 8,5km triển khai được 63% khối lượng. Dự kiến, hoàn thành khai thác đoạn tuyến trên cao vào tháng 4/2021 và đoạn ngầm vào cuối năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông 

Đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội và các cơ quan liên quan trong công tác phát triển hạ tầng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói: “Ít có địa phương nào quyết liệt như Hà Nội. 10 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ này (2016 - 2020 - PV), Hà Nội đã có những bước tiến rất nhanh trong phát triển hạ tầng, làm thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế”.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, Bộ GTVT và các Bộ ngành liên quan cần tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, nhằm giải quyết triệt để vấn nạn UTGT trong những năm tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần