Học viện Cảnh sát nhân dân cần đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nhà giáo

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), chiều 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng các thầy cô và sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh truyền thống “tôn sư, trọng đạo” là nét đẹp được dân tộc ta giữ gìn qua hàng nghìn năm văn hiến. Ngày 20/11 hằng năm trở thành ngày hội lớn của những người làm công tác giáo dục và đào tạo, cũng là dịp để toàn xã hội bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với các thầy, cô giáo và tôn vinh nghề dạy học.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy cô giáo, học viên nhà trường đã đạt được trong gần 50 xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, vận dụng các quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; có giải pháp, lộ trình phát triển một cách sáng tạo, chủ động, đổi mới; tích cực chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đạt các tiêu chí trường đại học trọng điểm của quốc gia vào năm 2018.

Nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu khoa học đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng trên cả 4 mặt: Đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần gắn chặt với lý luận và chiến đấu, qua đó phục vụ giảng dạy, học tập, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học công an nhân dân… Qua đó, tham mưu với lãnh đạo Đảng và Nhà nước chiến lược, sách lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế, chủ động ngăn ngừa và đối phó có hiệu quả với mọi tình huống.

“Nhà trường cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh, thân thiện, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật kỷ cương, góp phần hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử và tinh thần tự giác của học viên”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị học viện cần tích cực, chủ động hội nhập mạnh mẽ, tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo cảnh sát và lực lượng cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới.