Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sử dụng lợi thế của CNTT để phát triển du lịch

Tin và ảnh: Hồ Hạ.
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam –VITM Hà Nội 2018 với chủ đề “Du lịch trực tuyến, Du lịch Việt Nam huớng tới công nghệ 4.0”. Đây là sự kiện du lịch có quy mô lớn thường niên do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc VITM Hà Nội 2018.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cùng đông đảo Đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế, đại diện các tổ chức du lịch và cơ quan xúc tiến du lịch của nhiều quốc gia đã đến tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch khẳng định: Du lịch là cầu nối của nhân dân các nước gặp gỡ, trao đổi, cùng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, để tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân tất cả các nước ngày càng được tăng cường, với mục đích cuối cùng là để cho thế giới này hòa bình, thịnh vượng và tất cả những điều tốt đẹp nhất được chia sẻ.
Phó Thủ tướng cho biết: Chúng ta rất vui mừng du lịch trong khu vực cũng như Việt Nam những năm gần đây tiếp tục có đà tăng trưởng mạnh. Nhưng ở Việt nam cũng xác định rõ tiềm năng phát triển du lịch còn rất lớn và vì thế chúng tôi luôn mong muốn cùng với tất cả các nước, quốc gia, nền kinh tế trong khu vực và thế giới cùng chung tay thúc đẩy du lịch phát triển hơn nữa. Những thành công của du lịch Việt Nam cũng như của du lịch các quốc gia bè bạn thời gian qua chắc chắn không thể thiếu những đường lối, chính sách cởi mở và ngày càng cởi mở, giúp cho giao lưu giữa con người, giữa các quốc gia; chắc chắn phải có các chính sách để các DN đầu tư, phát triển sản phẩm; chắc chắn phải có sự tham gia của tất cả mọi người.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Lễ khai mạc.
“Mỗi một người dân Việt nam cũng như người dân các nước khi ở trong nước là chủ nhà thì cũng là đại sứ của nước mình để giới thiệu văn hóa, đất nước mình tới du khách. Và mỗi người dân khi đóng vai là một khách du lịch cũng là đại sứ mang hình ảnh, nền văn hóa của đất nước đi quảng bá. Vì thế, chúng tôi mong rằng tất cả mọi người dân Việt Nam, tất cả mọi người dân ở các quốc gia chúng ta cùng chung tay vì phát triển nền du lịch bền vững góp phần vào phát triển môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác…”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi.
Nói về chủ đề Du lịch trực tuyến, Phó Thủ tướng hy vọng, ở VITM Hà Nội 2018, tất cả các đơn vị, DN và du khách sẽ sử dụng lợi thế của CNTT để kết nối mọi tầng lớp, giữa Chính phủ với Chính phủ, giữa tổ chức với tổ chức, giữa DN với DN và giữa mọi người với nhau được phát huy một cách hiệu quả nhất, để du lịch được phát triển. Phó Thủ tướng cũng mong rằng, tất cả mọi người dân Việt Nam, tất cả người dân các nước cùng chung tay phát triển nền du lịch bền vững, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và vì sự phát triển chung của thế giới.
 Các đại biểu cắt băng khai mạc VITM Hà Nội 2018.
Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: Hội chợ VITM Hà Nội là Hội chợ du lịch quốc tế có quy mô lớn nhất cả nước được tổ chức thường niên từ năm 2013 đến nay tại Hà Nội. Qua 5 kỳ tổ chức thành công, Hội chợ đã khẳng định được thương hiệu là Hội chợ du lịch có uy tín hàng đầu trong nước và khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trong khu vực, đồng thời thu hút nhiều tổ chức du lịch đơn vị, doanh nghiệp du lịch quốc tế và trong nước đến tham gia, trao đổi hợp tác, mua bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Theo Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý: Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội năm 2018 có nhiều hoạt động phong phú, sự tham gia của đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và các tỉnh thành phố trong cả nước, đăc biệt Với chủ đề “Du lịch trực tuyến, Du lịch Việt Nam huớng tới công nghệ 4.0”, hội chợ năm nay sẽ tạo bước phát triển mới cho hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và du khách.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết: Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM năm nay, bên cạnh việc giới thiệu các tiện ích mà công nghệ số mang lại cho khách hàng, TP Hà Nội tiếp tục quảng bá các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa, làng nghề truyền thống đặc trưng của Thủ đô như: Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, làng gốm sứ Bát Tràng, làng dệt lụa Vạn Phúc, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn,…
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng các đại biểu tham quan gian của ngành Du lịch Hà Nội.
Là địa phương được lựa chọn tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế thường niên, thay mặt TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý gửi lời cảm ơn Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ban tổ chức, các cơ quan liên quan, các tổ chức cá nhân và những người làm du lịch trong nước và quốc tế tham gia Hội chợ. Nhờ đó, dã tạo nên một sự kiện Du lịch lớn tại Thủ đô, góp phần phát triển ngành Du lịch của cả nước nói chung và Hà nội nói riêng. Lãnh đạo TP khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam để tổ chức thành công Hội chợ năm 2018.
Hội chợ VITM năm 2018 diễn ra trong 4 ngày (29/3-1/4), có sự tham gia của trên 670 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Chủ đề của Hội chợ năm nay là “Du lịch trực tuyến -DLVN hướng tới Công nghiệp 4.0” thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của ngành Du lịch với chủ trương phát triển nhanh ứng dụng công nghệ 4,0 trong phát triển kinh tế của Chính phủ, khẳng định du lịch sẽ là một trong những ngành ứng dụng nhanh và thành công công nghệ thông tin trong mọi hoạt động.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm  Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội.
Hội chợ là một diễn đàn lớn của ngành du lịch, với hàng chục hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp báo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các chuyên gia du lịch thảo luận, kiến nghị, đề xuất các vấn đề lien quan đến chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ của ngành du lịch. Điển hình cho các sự kiện này là Diễn đàn Du lịch trực tuyến, Hội thảo Khoa học “Bảo tồn và phát triển Ẩm thực truyền thống Việt Nam” và Tọa đàm về Khởi nghiệp trong Du lịch.
Tại Hội chợ, các DN du lịch và các hãng hàng không sẽ triển khai một chương trình kích cầu du lịch rộng lớn với hàng chục ngàn tour du lịch khuyến mại và vé máy bay giá rẻ, cùng với nhiều dịch vụ du lịch khuyến mãi khác sẽ góp phần tăng nhanh lượng khách nội địa và quốc tế.