Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phối hợp di chuyển cột điện tại xã Vĩnh Quỳnh

Kinhtedothi - Năm 2016, báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì tồn tại hàng cột điện giăng giữa đường gây cản trở giao thông.
Nguyên nhân của sự tồn tại này là do quá trình triển khai xây dựng đường giao thông, UBND xã chưa thực hiện di chuyển những chiếc cột điện này vào vị trí phù hợp.

Cán bộ Công ty Điện lực Thanh Trì thực hiện các bước để di chuyển dây và cột điện sang vị trí phù hợp.
Qua tìm hiểu được biết, sau khi Báo đăng tải bài viết, UBND huyện Thanh Trì đã tiếp thu ý kiến, đồng thời chỉ đạo UBND xã Vĩnh Quỳnh phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc thống nhất di chuyển toàn bộ cột điện đang nằm giữa đường sang vị trí phù hợp. Nhưng sau đó, do UBND Vĩnh Quỳnh thiếu phối hợp nên chưa thực hiện được.
Chỉ đến ngày 2/12/2016, UBND huyện có văn bản số 1716/UBND-KT yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển 84 cột điện hạ thế đang tồn tại ở giữa đường thôn Vĩnh Ninh và Quỳnh Đô thì UBND xã và nhà thầu thi công cùng các hộ dân mới thống nhất vị trí di chuyển, lắp đặt cột điện mới. Nhờ đó, đến nay đã di chuyển, lắp đặt được 61 cột điện mới ở vị trí phù hợp.
Tuy nhiên, hiện vẫn có 23 cột điện ở thôn Vĩnh Ninh do quá trình lắp đặt cột mới ở vị trí không phù hợp nên Công ty Điện lực Thanh Trì chưa tiếp nhận để di chuyển dây từ cột điện cũ sang cột mới. Để kiểm chứng thông tin, ngày 7/1/2017, phóng viên trở lại xã Vĩnh Quỳnh, qua đó nhận thấy việc các đơn vị liên quan đã, đang phối hợp thực hiện di chuyển dây và tháo dỡ cột điện nằm giữa đường giao thông theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện là có cơ sở.
 
Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Trì Nguyễn Văn Sơn khẳng định: “Công ty đã làm hết trách nhiệm trong việc phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công để thực hiện di chuyển cột và dây điện sang vị trí mới phù hợp. Cụ thể, công ty đã lập phương án kỹ thuật, đồng thời xây dựng lịch đăng ký cắt điện thi công vào thời điểm phù hợp nhằm đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân. Trước khi thi công, công ty và UBND xã đã thông báo cho người dân nắm bắt thời điểm thi công ở từng khu vực, vị trí cột điện. Mặt khác, tổ chức giám sát an toàn thi công, nghiệm thu kỹ thuật để hoàn thành công trình đảm bảo đưa tiểu hạng mục điện vào sử dụng phục vụ Nhân dân.
Đến nay, sau khi nghiệm thu những vị trí đã lắp đặt cột điện mới, công ty đã hoàn thành việc di chuyển dây ở 61 cột điện cũ sang cột mới. Đồng thời, tiến hành tháo dỡ 61 cột điện cũ, theo kế hoạch sẽ hoàn thành xong trong đầu tháng 1 này. Tuy nhiên, hiện nay tại thôn Vĩnh Ninh vẫn còn 23 cột điện chưa thể di chuyển dây được. Nguyên nhân, do nhà thầu thi công và UBND xã đã lắp đặt cột không đúng vị trí nên công ty chưa nhận bàn giao để di chuyển dây điện cũng như tháo dỡ cột cũ. Còn việc liên quan đến 23 cột điện mới do chủ đầu tư và nhà thầu lắp đặt sai vị trí, công ty sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét để thống nhất hướng giải quyết trong thời gian tới chứ không để cột điện cũ, mới nằm án ngữ ở đường giao thông”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

15 Jan, 09:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/1, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chủ trì hội nghị. 

Hà Nội: nhiều dự án giao thông lớn được triển khai hiệu quả, nhanh chóng

Hà Nội: nhiều dự án giao thông lớn được triển khai hiệu quả, nhanh chóng

15 Jan, 04:04 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 15/1, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức tuấn cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

15 Jan, 02:55 PM

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

15 Jan, 02:52 PM

Trên chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phú Thọ: đối thoại để “mở khóa” chợ đầu mối Thổ Tang những ngày giáp Tết

Phú Thọ: đối thoại để “mở khóa” chợ đầu mối Thổ Tang những ngày giáp Tết

15 Jan, 02:45 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/1, UBND xã Thổ Tang (tỉnh Phú Thọ) tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn, trong bối cảnh hoạt động mua bán tại chợ đầu mối Thổ Tang - một trong những chợ buôn lớn nhất miền Bắc đang rơi vào tình trạng trầm lắng bất thường, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ