Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi: Mạnh tay xử lý vi phạm

Kinhtedothi - Thời gian qua, cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), UBND huyện Sóc Sơn còn tăng cường thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên của Hà Nội mạnh tay xử phạt các trường hợp vi phạm.

Cuối tháng 5/2019, hộ bà Nguyễn Thị Phúc ở thôn Cẩm Hà (xã Tân Hưng) đã bị UBND huyện Sóc Sơn ban hành quyết định xử phạt vì có hành vi mua bán, giết mổ lợn chết, lợn bị bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP. Gia đình bà bị phạt 7 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

Tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Sóc Sơn.

Không chỉ có hộ bà Phúc, đến nay, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành thêm 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính nghiêm khắc đối với 3 trường hợp khác tại các xã: Hiền Ninh, Tân Minh và Việt Long. Những hộ chăn nuôi này cũng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP. Tổng số tiền phạt của 3 hộ nêu trên là 22 triệu đồng.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống bệnh DTLCP, huyện Sóc Sơn chỉ đạo duy trì đường dây nóng 24/24 giờ, tiếp nhận thông tin từ các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ và người dân. Thực hiện nghiêm túc việc trực chốt tại các trạm kiểm dịch động vật. Tập huấn, thông tin, tuyên truyền để cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm…

Theo thống kê, huyện Sóc Sơn hiện là địa phương có tổng đàn lợn bị tiêu hủy lớn nhất toàn TP với trên 123.000 con (chiếm khoảng 57% tổng đàn lợn của huyện). Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vi Thị Bình Anh nhận định, trong bối cảnh chưa có vaccine phòng chống và thuốc điều trị, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ tại địa phương chiếm tỷ lệ tới 85%, nguy cơ bệnh DTLCP sẽ tiếp tục lan rộng.

Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp phòng chống, địa phương rất chú trọng tới công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ chăn nuôi có vi phạm để tạo sức răn đe. Các trường hợp bị xử phạt cũng được thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người chăn nuôi biết, không vi phạm; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Cũng theo bà Vi Thị Bình Anh, huyện Sóc Sơn còn nhiều khó khăn về ngân sách, nhưng đến nay, đơn vị đã phải bố trí trên 142 tỷ đồng cho công tác phòng, chống bệnh DTLCP, trong đó, khoảng 122 tỷ đồng là hỗ trợ trực tiếp cho hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. Hiện, quỹ dự phòng của huyện đã… cạn kiệt. Chính vì vậy, địa phương kiến nghị Sở Tài chính sớm báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, hỗ trợ bổ sung kinh phí, tạo điều kiện để huyện tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp khống chế dịch bệnh lan rộng.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trời rét đậm, nhiều người nhập viện vì liệt mặt

Trời rét đậm, nhiều người nhập viện vì liệt mặt

25 Jan, 03:40 PM

Kinhtedothi - Thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua không chỉ làm gia tăng các bệnh hô hấp còn khiến nhiều người đột ngột bị méo miệng, lệch mặt, phải nhập viện trong tình trạng dễ nhầm với đột quỵ. Chuyên gia y tế khuyến cáo, đây có thể là biểu hiện của liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do nhiễm lạnh, cần được phát hiện và điều trị sớm trong “thời điểm vàng”.

Chăm chút bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Chăm chút bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

22 Jan, 04:55 PM

Kinhtedothi – Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, Làng trẻ em Birla Hà Nội không chỉ chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học,  bảo đảm an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn hàng ngày mà còn nỗ lực vun đắp mái ấm yêu thương để trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng được phát triển toàn diện.

Hà Nội nâng cấp “cửa ngõ” y tế cơ sở

Hà Nội nâng cấp “cửa ngõ” y tế cơ sở

21 Jan, 08:04 AM

Kinhtedothi - Để hiện đại hóa hệ thống y tế, Hà Nội đang tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở thông qua cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ các bệnh viện (BV) tuyến trên. Việc kết nối thông suốt này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương mà còn thay đổi tư duy quản lý sức khỏe cộng đồng theo hướng khoa học, lấy người bệnh làm trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ