Phòng chống cháy, nổ tại Thường Tín: Nhiều mô hình hiệu quả

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền kiến thức tại cơ sở, huyện Thường Tín đang có chuyển mình tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Phát huy 4 tại chỗ
Huyện Thường Tín có 46 làng nghề truyền thống. Tại đây, mô hình sản xuất nhỏ lẻ nghề thủ công xen kẽ ngay tại xóm, làng vẫn còn khá phổ biến. Kéo theo đó công tác triển khai chữa cháy tại đây gặp nhiều khó khăn, bởi phần lớn đường làng nhỏ, hẹp, không thuận tiện cho xe cơ giới đặc chủng. Do vậy, tăng cường nhận thức cho người dân và tập huấn công tác PCCC cho đội ngũ cơ sở là phương án hữu hiệu trong phòng, chống cháy nổ. Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) đã được thí điểm, bước đầu hiệu quả trên địa bàn huyện Thường Tín.
Cán bộ địa bàn hướng dẫn hộ sản xuất thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ. Ảnh: Đông Phong
Vạn Điểm là xã có làng nghề sản xuất đồ gỗ truyền thống phát triển tại huyện Thường Tín. Toàn xã có hơn 20 hộ gia đình làm nghề sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, mặt hàng có nguy cơ cháy cao, việc triển khai mô hình “Cụm dân cư đảm bảo an toàn PCCC” và đội PCCC, cứu nạn cứu hộ phản ứng nhanh (CNCHPƯN) có ý nghĩa quan trọng. Với 33 thành viên, Đội PCCC CNCHPƯN xã Vạn Điểm được lực lượng PCCC chuyên nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, cùng luyện tập, xử lý những tình huống cháy giả định.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Thường Tín xảy ra 1 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy trung bình, 32 vụ cháy nhỏ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước, không gây thiệt hại về người.
Hoạt động diễn tập thường xuyên đã giúp các thành viên đội PCCC và CNCHPƯN xã Vạn Điểm nâng cao kỹ năng PCCC. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ, người dân xã Vạn Điểm về công tác phòng, chống cháy nổ, chủ động sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Tương tự, Tiền Phong là xã có làng nghề bông len truyền thống với khoảng 1.700 hộ gia đình làm nghề sản xuất, kinh doanh chăn ga, gối đệm, nguy cơ cháy cao, hàng năm đều xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về tài sản. Mô hình Cụm dân cư đảm bảo an toàn PCCC và Đội PCCC, CNCHPƯN xã Tiền Phong gồm 50 người được thành lập với nhiệm vụ thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, nhằm hạn chế thấp nhất số vụ hỏa hoạn có thể xảy ra...

Nâng cao nhận thức

Thượng úy Nguyễn Văn Quảng, cán bộ PCCC phụ trách địa bàn các xã Tiền Phong, Vạn Điểm cho biết, tại thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong tập trung nhiều hộ gia đình làm nghề cào bông. Quá trình sản xuất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ. Bởi vậy, cán bộ PCCC địa bàn thường xuyên nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức, kiểm soát quy trình, hệ thống điện sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa nguy hiểm cháy, nổ. Mặt khác, đúc kết kinh nghiệm và trên thực tế, 75% nguyên nhân cháy do chập điện nên hệ thống điện sản xuất tại cơ sở kinh doanh luôn được cán bộ PCCC chú trọng kiểm tra, nhắc nhở ngay nếu thiếu an toàn…

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy chia sẻ, cùng với việc củng cố lực lượng PCCC cơ sở, lãnh đạo huyện luôn đôn đốc các xã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC. Nhờ vậy, những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn đã có chiều hướng giảm về số vụ, giảm về số người bị thương vong, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần