Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phòng, chống dịch Covid-19: Chưa vội mừng

Kinhtedothi - Thêm nhiều tỉnh, thành đã ra khỏi nhóm “nguy cơ cao”, "nguy cơ", điều này đồng nghĩa với việc nhiều quy định trong giãn cách xã hội được nới lỏng từng bước, để dần tiến tới đưa nhịp sống xã hội trở lại bình thường.
Đó là những tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta. Nhưng trên hết tinh thần không được chủ quan, lơ là, thỏa mãn sớm vẫn là điều quan trọng được nhấn mạnh.
Từ chỗ có 12 tỉnh, thành được xếp vào nhóm “nguy cơ cao”, 15 tỉnh có “nguy cơ”, sau một tuần, đến nay chỉ còn 5 tỉnh, thành có “nguy cơ”. Đồng thời, nhiều ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, số ca khỏi bệnh tăng lên. Đó là những kết quả rất tích cực khi cả hệ thống, người dân đã và đang vào cuộc tốt, với cách làm rất quyết liệt, cụ thể, để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng.
Và khi dịch bệnh đã có chuyển biến tốt, việc cần nới lỏng từng bước giãn cách xã hội, có giải pháp khôi phục các hoạt động sản xuất kinh tế, từng bước đưa sinh hoạt xã hội trở lại bình thường là tinh thần nhận được nhiều sự ủng hộ.
Đặc biệt, với cả các tỉnh, thành dù còn nguy cơ, nhưng lãnh đạo địa phương cũng được phép quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu; các loại hình kinh doanh đường phố theo tình hình thực tiễn tại địa phương, nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch. Chính điều này cũng làm tăng sự chủ động và năng lực ứng phó của địa phương với tình hình thực tế, giúp ổn định cuộc sống người dân.
Tuy nhiên, việc nới lỏng không đồng nghĩa với chủ quan, phải được thực hiện từng bước, có kiểm soát chặt chẽ, với phương châm đưa hoạt động trở lại bình thường nhưng phải phòng, chống dịch an toàn. Phương châm ấy là cần thiết.
Bởi chúng ta hoạt động trở lại bình thường trong tình hình mới, nhưng dịch vẫn đang xảy ra ở toàn cầu, vẫn chưa có vaccine chữa trị, chính vì vậy những tiềm ẩn lây lan trong cộng đồng là điều khó ai nói trước. Việc phòng dịch và chung sống an toàn với dịch là điều đang được nhắc đến nhiều vào thời điểm này; tinh thần "bốn tại chỗ", không lơ là, chủ quan, thỏa mãn là điều luôn phải ghi nhớ kỹ.
Thực tế, nhiều địa phương, đơn vị cũng đã chuẩn bị cho mình những hướng đi tiếp theo trong phòng, chống dịch, để vẫn bảo đảm hai chữ “an toàn”. Theo đó, việc đi lại và mua sắm được nới lỏng hơn trước; học sinh sẽ được tới trường; các cơ sở dịch vụ, kinh doanh phổ thông hoạt động trở lại, nhưng vẫn phải tuân thủ điều kiện không tập trung đông người, tránh tiếp xúc gần, đeo khẩu trang, khử khuẩn…
Tại nhiều khu chợ, việc mua sắm cũng đã được giãn cách bằng những khoảng vạch kẻ, khoảng trống để không tiếp xúc gần. Với nhiều DN, đã có những cách làm sáng tạo và khá phù hợp như xếp hàng theo khoảng cách quy định, lắp đặt tấm chắn hay rút ngắn thời gian ăn ca…
Dù nới lỏng, nhưng nhiều tỉnh, thành cũng sẽ tiếp tục hạn chế một số ngành, công việc không được khuyến khích hoạt động trong thời điểm này như lễ hội, sự kiện thể thao đông người, hoạt động massage, karaoke, vũ trường... để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người cùng lúc.
Và tinh thần tự quản ở cấp chính quyền cơ sở, ý thức từ mỗi người dân được đặt biệt đề cao. Bởi sau một thời gian giãn cách xã hội, nguy cơ một bộ phận không nhỏ người dân "bung nở" các kiểu hoạt động bất chấp quy định pháp luật là điều hiện hữu đáng lo ngại.
Do vậy, ý thức cộng đồng của những ngày giãn cách xã hội cần tiếp tục được giữ lại và các kiểu hành động coi thường pháp luật phải được xử mạnh, xử nhanh và xử nghiêm. Bởi một sự chủ quan, lơ là, dù là vô tình hay cố ý, lớn hay rất nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn đến hàng trăm người, tốn kém đã đành, cuộc chiến chống dịch sẽ càng gian nan hơn.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chính thức thanh toán bệnh mắt hột

Việt Nam chính thức thanh toán bệnh mắt hột

14 Apr, 07:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 14/4, Bộ Y tế công bố thanh toán bệnh mắt hột tại Việt Nam sau hơn 7 thập kỷ bền bỉ, nỗ lực khám, chữa bệnh mắt hột, đẩy lùi căn bệnh truyền nhiễm một thời gây nguy hiểm này ra khỏi cộng đồng. Việt Nam nằm trong 21 quốc gia thành công trong việc thanh toán bệnh mắt hột.

Ăn lòng lợn, một người đàn ông nguy kịch do mắc liên cầu khuẩn

Ăn lòng lợn, một người đàn ông nguy kịch do mắc liên cầu khuẩn

14 Apr, 03:18 PM

Kinhtedothi - Chiều 14/4, thông tin từ Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư, đơn vị đã tiếp nhận một bệnh nhân nam T.V.L., (49 tuổi, trú tại Thái Bình) trong tình trạng ban xuất huyết hoại tử vùng mặt lan nhanh toàn thân, tập trung chủ yếu ở hai chân, hai tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể liên quan đến việc ông này đã ăn lòng lợn khoảng một tuần trước đó.

Không chủ quan với bệnh não mô cầu

Không chủ quan với bệnh não mô cầu

14 Apr, 11:01 AM

Kinhtedothi - Nhiễm não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp và thường để lại di chứng nặng nề. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm màng não do não mô cầu tỷ lệ tử vong từ 10 – 20%. Những thể nặng nhiễm trùng huyết, suy thượng thận, cấp, tối cấp có thể tử vong nhanh trong vòng 24 giờ.

Tiến tới chính sách an sinh đúng nghĩa

Tiến tới chính sách an sinh đúng nghĩa

14 Apr, 05:44 AM

Kinhtedothi - Cùng với chính sách miễn học phí, mới đây ý tưởng miễn viện phí cho toàn dân đang được dư luận đánh giá là bước tiến mang ý nghĩa tích cực lâu dài cho xã hội. Người dân kỳ vọng trong tương lai gần, chính sách nhân văn này sẽ sớm được hiện thực hóa để khám chữa bệnh (KCB) không còn là gánh nặng tài chính, tiến tới một chính sách an sinh đúng nghĩa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ