Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Thủ đô nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/3, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND (27/3/1957 - 27/3/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng tham dự buổi lễ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh.
Ôn lại truyền thống, Công an TP Hà Nội khẳng định, trải qua các chặng đường phát triển, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ không ngừng lớn mạnh, từng bước trưởng thành về mọi mặt. Xuất phát từ tra cứu dữ liệu tàng thư căn cước, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã cùng với các lực lượng khác điều tra khám phá hàng nghìn vụ án hình sự, nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, bắt trừng trị hàng trăm đối tượng phản cách mạng cài lại, minh oan cho những người là cơ sở nội tuyến hoạt động trong lòng địch…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định, cùng với lực lượng Hồ sơ Công an Nhân dân, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tận tụy trong công việc, sáng tạo trong công tác, vượt mọi khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đề nghị, lực lượng Hồ sơ Công an TP tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tích cực rèn luyện, trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ điều tra; phối hợp hiệu quả với các đơn vị bạn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào chiến công, thành tích chung của Công an Thủ đô trên mặt trận phòng, chống tội phạm.