Phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội từ gia đình

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 27/6, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; thống nhất những biện pháp chung nhằm phát huy hiệu quả Nghị quyết này trong giai đoạn 2012-2017

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và hội viên trong bảo vệ, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hai ngành sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia tố giác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội được duy trì và phát huy, đặc biệt là những tụ điểm nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như buôn bán, tàng trữ ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em, bạo lực gia đình, hiếp dâm, mại dâm, môi giới mại dâm...

Phát biểu tại hội nghị, trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Thượng tướng Trần Đại Quang đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa hai ngành trong 5 năm qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ công tác giáo dục, quản lý con em không hoạt động phạm tội, không mắc tệ nạn xã hội là trách nhiệm của từng gia đình, các cấp, các ngành và toàn dân trong đó có lực lượng Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị lực lượng công an các cấp phối hợp tốt hơn nữa với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình.

Hai ngành cần tổ chức nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những biện pháp hữu hiệu, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục, quản lý thanh thiếu niên không phạm tội, tệ nạn xã hội; xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

5 năm qua, bám sát nội dung và phân công trách nhiệm trong phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch, lãnh đạo hai ngành từ Trung ương tới cơ sở đã triển khai tổ chức thực hiện khá cụ thể và bài bản.

Bộ Công an đã ban hành các kế hoạch công tác về phong trào phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng chống tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư”; phát động toàn dân xây dựng khu phố, ấp không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và khu phố, ấp có tội phạm bị phát hiện nhanh và ngăn chặn kịp thời; phát động nhân dân phòng, chống tội phạm trộm tài sản; xây dựng hộ, nhóm hộ, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự...

Trong 5 năm, lực lượng chức năng đã điều tra 7.681 vụ, bắt giữ 9.655 đối tượng xâm hại trẻ em.

Cùng thời gian này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quán triệt và thực hiện thống nhất quan điểm chỉ đạo toàn diện, lồng ghép với các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội nhất là hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; gắn kết chặt chẽ trong triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan và các phong trào xây dựng xã, phường văn hóa, gia đình văn hóa.

Các cấp Hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực,” xây dựng Quỹ Tiếp bước cho em đến trường.

Hội phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em tổ chức sơ kết thực hiện công tác phòng, chống mại dâm và quản lý, giúp đỡ người mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; triển khai kế hoạch liên tịch nhân rộng mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người hoàn lương và phụ nữ bị buôn bán…/.