Phụ huynh nói gì khi Đà Nẵng bỏ môn Ngoại ngữ trong thi tuyển lớp 10?

HẠNH NHUNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Việc UBND TP Đà Nẵng quyết định bỏ môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019- 2020 không tránh khỏi làn sóng dư luận, nhất là các bậc phụ huynh có con em chuẩn bị thi vào lớp 10 trên địa bàn.

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký văn bản gửi Sở GD-ĐT TP về việc tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND TP. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở GD-ĐT về việc thay đổi Quy định tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 với phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển với xét tuyển; trong đó, môn thi tuyển là Toán và Ngữ văn. Đồng thời giao Sở GD-ĐT rà soát để xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 – 2020, trình UBND TP phê duyệt theo quy định.
Kỳ thi tuyển vào các trường THPT năm nay thay vì thí sinh phải thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, như qui định trước đây) thì chỉ sẽ thi 2 môn Toán và Ngữ văn; còn thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thì 3 môn Toán, Ngữ văn và môn chuyên.
 Chỉ còn 15 ngày nữa kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 sẽ diễn ra, việc Đà Nẵng bỏ môn thi Ngoại ngữ đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.  
Việc Đà Nẵng quyết định bỏ môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019- 2020 không tránh khỏi làn sóng dư luận, nhất là các bậc phụ huynh có con em chuẩn bị thị vào lớp 10 trên địa bàn.
Chị Nguyễn Thu Hồng có con chuẩn bị thi vào lớp 10 chia sẻ: “Từ khi TP quy định thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh thì sẽ được miễn thi và được quy đổi thành điểm 9 hoặc 10, tôi đã cho con đi học, bỏ biết bao nhiêu công sức, tiền bạc. Giờ con tôi đã nhận được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thì TP lại bỏ thi môn Ngoại ngữ”. 
Trái với ý kiến của chị Hồng, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (trú tại quận Sơn Trà) cho rằng, tiếng Anh hiện tại đang là một môn học rất phổ biến, việc cho con đi học tiếng Anh là rất tốt, trau dồi thêm kiến thức cho các em. “Theo cá nhân tôi, việc TP Đà Nẵng bỏ thi môn Ngoại ngữ không gây ảnh hưởng nhiều đến các em, mà ngược lại các em còn giảm được áp lực thi cử”, chị Huyền nói.
Anh Lê Văn Mạnh (trú tại quận Sơn Trà) đồng tình với chủ trương của UBND TP về việc bỏ thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. “Thực chất việc bỏ thi môn Ngoại ngữ không ảnh hưởng đến chất lượng thi cử. Nó chỉ ảnh hưởng nếu TP thay thế môn thi Ngoại ngữ bằng một môn thi khác vì các em không có thời gian để học đầy đủ kiến thức của môn thi mới” anh Hùng chia sẻ.
Trước đó, ngày 22/12/2018, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2019 – 2020; ngày 27/12/2018 ban hành Quy định tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 – 2020. Theo các quyết định này, học sinh thi tuyển vào các trường THPT phải dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phải dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Nhật) và môn chuyên.
Cũng theo quy định tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020, học sinh THCS có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị sử dụng đến ngày thi (02/6/2019) được miễn thi môn Ngoại ngữ (hệ số 1) và được quy đổi thành điểm 9 hoặc 10. Thời hạn sử dụng của các loại chứng chỉ quốc tế là 24 tháng kể từ ngày cấp.
Được biết, kỳ thi vào lớp 10 năm nay có khoảng 13.000 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, hơn 12.000 học sinh đăng ký nguyện vọng 2, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chỉ 9.440 học sinh cho 236 lớp của 20 trường THPT công lập trên địa bàn Đà Nẵng