Phụ nữ Ba Đình làm theo lời Bác

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/6, Hội liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình tổ chức hội nghị giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Phụ nữ Ba Đình làm theo lời Bác” giai đoạn 2013 - 2018.

5 năm qua, hội phụ nữ quận Ba Đình thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, phần việc thi đua hướng về phụ nữ và trẻ em. Các mô hình làm theo Bác như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”,“Tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo”, thực hiện xuất cơm từ thiện, nồi cháo nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, trong 5 năm, các cấp Hội đã tiết kiệm được 4 tỷ 485 triệu đồng, để hỗ trợ sửa chữa nhà cho 15 gia đình chính sách, phụ nữ nghèo với số tiền 450  triệu đồng; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho 275 phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 151 triệu đồng; các cơ sở đã bàn giao 70 công trình “Vì phụ nữ và trẻ em” với tổng trị giá 1 tỷ 400  triệu đồng… Hỗ trợ cho 260 hội viên phụ nữ vay vốn từ các nguồn tiết kiệm với số tiền 2 tỷ 537 triệu đồng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 Các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nhân đạo từ thiện, 5 năm qua đã có hơn 12.683 lượt hội viên phụ nữ được vay trên 322 tỷ 071 triệu đồng vốn để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế; có 389 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo và nâng cao mức sống, 3.795 con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được giới thiệu và tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của quận.
Phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không vứt rác phế thải ra đường và nơi công cộng” đã được triển khai sâu rộng. Kết quả, Hội phụ nữ 14/14 phường đã thực hiện  34 mô hình “Hoa trong phố”, “Xóa bỏ chân rác và rác thải sinh hoạt trong địa bàn dân cư”, “Thu gom phế liệu sinh hoạt bảo vệ môi trường”, “Tuyến phố không rác” gắn với thực hiện tiêu chí “3 sạch”...
Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình: tập thể Hội phụ nữ các phường Ngọc Hà, Phúc Xá, Quán Thánh, những  đơn vị có nhiều sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; Hội LHPN các phường Kim Mã, Vĩnh Phúc là đơn vị làm điểm thực hiện “Kỷ cương hành chính"; Hội LHPN phường Liễu Giai, Trúc Bạch, Nguyễn Trung Trực. Hội phụ nữ Công an quận và Hội phụ nữ cơ quan Ban chỉ huy quân sự quận đã duy trì tốt việc học tập chuyên đề hàng năm, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo hiệu quả như nuôi lợn nhựa tiết kiệm…
Tại hội nghị, 10 tập thể, 18 cá nhân và 14 gia đình điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 – 2018 được Hội LHPN quận Ba Đình biểu dương khen thưởng; Hội LHNP quận tặng quà gia đình hội viên, phụ nữ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chi hội phụ nữ khuyết tật và Câu lạc bộ “Giữ lửa yêu thương” - Hội nạn nhân chất độc màu da cam - Dioxin­ quận Ba Đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần