Phụ nữ Khương Đình nói không với rác thải nhựa

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/9, Hội LHPN phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi “Chống rác thải nhựa”.

Một tiết mục tại hội thi. 
Tại hội thi, 10 chi hội đã tham gia các tiểu phẩm, hoạt cảnh nhằm tuyên truyền “Chống rác thải nhựa”. Cụ thể, tiểu phẩm “Ngọc Hoàng xử kiện” (Chi hội 3); “Một buổi sinh hoạt chi hội” (Chi hội 10); “Chuyện ông Nhựa” (Chi hội 5); “Chuyện ở một quán nước” (Chi hội 1); “Không sử dụng túi nilon” (Chi hội 9); “Nói không với rác thải nhựa” (Chi hội 8); “Không đổi tên hồ” (Chi hội 4); “Tấm, Cám thời nay” (Chi hội 6).
 
Riêng Chi hội 2 biểu diễn hoạt cảnh “Chuyện của những chiếc túi nilon”; Chi hội 7 hát tự biên “Phụ nữ với môi trường”. Các tiết mục biểu diễn đã thu hút được người xem, lan tỏa phong trào phòng, chống “Rác thải nhựa”.
 
Bà Bùi Thị Dậu - Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Thanh Xuân về tiếp tục đẩy mạnh phong trào phòng chống “Rác thải nhựa” trong các cấp hội phụ nữ quận Thanh Xuân, trong thời gian qua Hội LHPN phường Khương Đình đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng đến các chi hội, tổ phụ nữ.
 
Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hiểu rõ tác động tiêu cực của rác thải nhựa tới hệ sinh thái, môi trường và sức khỏe con người. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của chị em phụ nữ hạn chế sử dụng, tiến tới từ bỏ hoàn toàn rác thải nhựa.
 
Thời gian qua, các tập thể, cá nhân trên địa bàn đã hưởng ứng tích cực và có việc làm thiết thực như: cán bộ, hội viên chi hội 8 gấp 600 túi giấy đựng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu; vợ chồng anh anh Nguyễn Văn Hốt và chị Nguyễn Thị Thúy (Chi hội 10) làm giá đồ sạch rồi gấp túi giấy đựng hàng. Nhiều chi hội đã phát làn và hộp nhựa cho chị em đi chợ để hạn chế túi nilon, phát hàng trăm chai đựng nước băng thủy tinh để thay thế chai nhựa.