Phụ nữ quận Đống Đa tích cực hưởng ứng cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố treo cây, nở hoa”

nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưởng ứng cuộc thi “Đoạn đường/Tuyến phố treo cây, nở hoa” do các cấp Hội phụ nữ tự quản năm 2021 của Ban thường vụ Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức, Hội LHPN phường Láng Hạ và Thổ Quan đã tổ chức công trình thi đua “Đoạn đường, tuyến phố treo cây, nở hoa” tại tuyến phố Khâm Thiên, Thái Hà.

 Hội LHPN phường Láng Hạ đã trồng được gần 100 cây hoa ngũ sắc dưới gốc cây từ số nhà 165 - 172 tuyến phố Thái Hà.
Những đoạn đường, tuyến phố treo cây, nở hoa đầu tiên trong đợt thi đua cao điểm của Hội LHPN các phường bước đầu đã nhận được phản hồi tích cực và hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.
Theo đó, Hội LHPN phường Láng Hạ đã trồng gần 100 cây hoa ngũ sắc dưới gốc cây từ số nhà 165 - 172 tuyến phố Thái Hà. Hội LHPN phường Thổ Quan tổ chức công trình thi đua với 150 giỏ cây, hoa treo dọc tuyến phố Khâm Thiên. Hội LHPN các cơ sở sẽ duy trì công trình, phân công hội viên, phụ nữ chăm sóc cây, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Thời gian tới, Hội LHPN quận Đống Đa phấn đấu toàn quận có 42 đoạn đường/tuyến phố treo cây, nở hoa do Hội phụ nữ tự quản các phường thực hiện. Trên cơ sở kết quả thực hiện, mỗi phường sẽ lựa chọn giới thiệu 1 đoạn đường/tuyến phố tiêu biểu đăng ký dự thi với quận. Quận sẽ chọn cử 4 đoạn đường/tuyến phố tiêu biểu đăng ký dự thi với TP.
Đây là hoạt động thiết thực mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp; Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ quận Đống Đa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 60 năm thành lập Quận. Đồng thời, đây cũng là hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, vai trò tích cực, nòng cốt của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận Đống Đa. Thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi giữa các phường trong quận, giữa các cụm thi đua; phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội trong tham gia bảo vệ môi trường.