Phụ nữ quận Thanh Xuân làm theo lời Bác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tự giác học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu tự thân của nhiều tầng lớp phụ nữ quận Thanh Xuân (Hà Nội), thành động lực trong hoạt động hội.

Từ khi Chỉ thị 03/CT-TƯ được triển khai, Hội LHPN quận Thanh Xuân chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phụ nữ trong toàn quận thực hiện mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời xác định phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” là phong trào xuyên suốt các chương trình công tác của tổ chức Hội.

Phối hợp với LĐLĐ quận, Hội tổ chức cho nữ CNVC học tập các nội dung của phong trào gắn với thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến.

Qua 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện có hiệu quả một số mô hình, công trình mới, phù hợp, tạo sức lan tỏa rộng rãi: Công trình thi đua đặc biệt "Vì phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn", "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, "Chi hội văn minh trong việc cưới, việc tang".

Mô hình “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” đã được 100% Chi hội triển khai với trên 90% hội viên tham gia thực hiện; bằng số tiền tiết kiệm của hội viên đã trích ủng hộ 1,296 tỷ đồng để xây, sửa 15 mái ấm tình thương, tặng quà cho 1.639 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Một số mô hình làm theo gương Bác đã được các chi hội lựa chọn thực hiện: Rèn luyện thân thể tại phường Khương Mai, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung; Cải tiến phong cách, phương pháp làm việc tại phường Thượng Đình, Khương Trung...

Song song với đó, Hội đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua chăm lo lợi ích thiết thực: Xây, sửa chữa mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.

Ngoài ra, hàng năm, Hội LHPN quận còn xây dựng một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: "Tập trung cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính, hình thức”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”…

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Hội LHPN quận đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức thành công hoạt động mang tính xã hội và qui mô rộng rãi, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hàng nghìn phụ nữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần