Phụ nữ Thủ đô chung tay đẩy lùi ma túy

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/6, Hội LHPN TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2018 tại cụm thi đua số 2.

 Hấp dẫn hơn cả là phần thi Tiểu phẩm.

Hội thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018, với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy". Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các quận: Đông Anh, Đan Phượng, Thạch Thất, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức.
Nội dung các phần thi tập trung tìm hiểu những hiểu biết về Luật Phòng, chống ma túy, quy định về tội phạm ma túy; những nhận thức cơ bản về tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình hiện nay; các hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy ở địa phương.
 
Với sự chuẩn bị chu đáo trong các phần thi, nhất là phần thi Tiểu phẩm được các đội đầu tư, xây dựng nội dung kịch bản phong phú, dàn dựng khá công phu, khả năng diễn xuất khéo léo, linh hoạt chủ động trên sân khấu, các đội đã đem tới cho hội thi rất nhiều thông điệp ý nghĩa trong công tác phòng, chống ma túy.
Qua 3 phần thi, hội LHPN huyện Đông Anh đã xuất sắc giành giải Nhất; hội LHPN huyện Đan Phượng và hội LHPN huyện Thạch Thất giành giải Nhì; ; 3 đội giành giải Ba là Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức.
 
Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ hội, tình nguyện viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức của phụ nữ và Nhân dân về tác hại của ma túy và cách phòng, chống ma túy.Thông qua hội thi nhằm nêu cao nhận thức cho phụ nữ và Nhân dân Thủ đô về công tác phòng, chống ma túy góp phần đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần