Phụ nữ Thủ đô chung tay thực hiện an toàn giao thông

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/1, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động hội viên, phụ nữ Thủ đô thực hiện an toàn giao thông (ATGT) và trật tự, văn minh đô thị (TTVMĐT) năm 2018.

Tại lễ phát động, Chủ tịch hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, năm 2017, tình hình trật tự, ATGT, TTVMĐT trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng UTGT kéo dài giảm, TNGT đã được kiềm chế; không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn TP vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, TNGT dẫn đến hậu quả chết người tăng cao trên một số tuyến đường quốc lộ, đường liên thôn, liên xã. Vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng còn diễn ra ở một số địa bàn. Còn tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định. Một số người dân thiếu ý thức vứt rác thải không đúng giờ, đúng nơi quy định gây mất vệ sinh môi trường.
 Chủ tịch hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại lễ phát động.
Năm 2018, thực hiện chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “tính mạng con người là trên hết”, chỉ tiêu “kéo giảm từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em so với  năm 2017”; xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, Hội LHPN TP Hà Nội phát động các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về ATGT, TTVMĐT, Chỉ thị số 08 của Thành ủy... tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ TP bằng nhiều hình thức đa dạng gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.
Đồng thời, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động người thân, con em mình nhất là học sinh, sinh viên về ý thức tự giác chấp hành Luật ATGT, đội mũ bảo hiểm; mặc áo phao khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy.
Cùng với đó, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô chấp hành tốt các quy định của Thành phố về đảm bảo trật tự văn minh đô thị, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường; Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông.  Duy trì nâng cao hiệu quả các mô hình vận động phụ nữ chấp hành an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị như:  CLB “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”; “Đội mũ bảo  hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”; “CLB phụ nữ và phát luật”; mô hình “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện”;  Đội tự quản 3+; đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, mô hình biến điểm rác tồn đọng thành điểm hoa, vườn hoa phụ nữ tự quản.
Ngoài ra, phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng giám sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, TTVMĐT, các hành vi phá hoại kết cấu công trình giao thông. Phát hiện biểu dương kịp thời gương điển hình trong tổ chức thực hiện; thăm hỏi, động viên phụ nữ và trẻ em bị tai nạn giao thông.
Để nâng cao ý thức của phụ nữ và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT, văn minh đô thị, mỗi hội viên phụ nữ quyết tâm chung tay thực hiện trật tự ATGT, trật tự VMĐT bằng những hành động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng cho Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Cũng tại lễ ra quân, đại diện hội LHPN quận Hoàng Mai và hội viên chi hội 5, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã phát biểu hưởng ứng, với những kế hoạch cụ thể triển khai năm ATGT trên địa bàn quận.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng Công an, trật tự, đông đảo hội viên phụ nữ tổ chức các đoàn đi về các địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân, người tham gia giao thông tuân thủ quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần