Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ: chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên mưa bão

Kinhtedothi - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân để chủ động ứng phó với thiên tai.

Người dân xã Hoàng An (đơn vị hành chính sáp nhập từ các xã Hoàng Đan - Hoàng Lâu - An Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ, di chuyển bảo vệ gia súc khi nước sông Phó Đáy dâng cao trong cơn bão Yagi năm 2024. Ảnh tư liệu: Sỹ Hào.

 Thiên tai diễn biến bất thường, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, trên địa bàn liên tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa lớn kéo dài, gây lũ, ngập úng và sạt lở đất. Lượng mưa đo được tại nhiều địa phương đạt mức rất cao, như: trạm Vạn Mai (xã Mai Hạ) 1.524mm; trạm Đại Phạm (xã Đan Thượng) 1.274mm; trạm Xuân Đài 2 (xã Xuân Đài) 1.264mm... Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 1.000mm, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, từ tháng 7/2025, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh trên Biển Đông. Dự báo lượng mưa trên địa bàn Phú Thọ tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ trên quốc lộ 2B - tuyến đường dẫn lên Khu du lịch Tam Đảo, sau cơn bão Yagi năm 2024. Ảnh tư liệu: Sỹ Hào.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp không được lơ là, chủ quan, phải khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành”.

Các địa phương cần rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai đến năm 2030; xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai sát với tình hình thực tế, chủ động triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, tránh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt là khi đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai do thay đổi tổ chức hành chính; phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, dự báo kịp thời; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả cảnh báo và chỉ đạo điều hành.

Tăng cường kiểm tra trọng điểm xung yếu, sẵn sàng di dời dân khi cần thiết

Các cơ quan chuyên môn được giao theo dõi sát tình hình thời tiết, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có dấu hiệu bất thường. Công tác kiểm tra, duy tu, sửa chữa đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi phải hoàn thành trước ngày 15/7/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì công tác dự báo, cảnh báo; phối hợp xử lý các sự cố đê điều do thiên tai năm 2024 để lại. Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí ứng phó thiên tai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh xây dựng sẵn phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ sơ tán người dân kịp thời.

Các sở ngành khác như xây dựng, công thương, giáo dục và đào tạo… cũng được giao nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào việc bảo đảm an toàn hệ thống giao thông, hồ đập thủy điện, lưới điện và cơ sở giáo dục tại các khu vực dễ xảy ra mưa lũ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng tài sản của cư dân xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ khi nước sông Phó Đáy dâng cao do ảnh hưởng bão Yagi năm 2024. Ảnh tư liệu: Sỹ Hào.  

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai sau sáp nhập. Mọi sự chủ quan, buông lỏng trong chỉ đạo sẽ bị xử lý nghiêm.

Bằng sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của toàn hệ thống, Phú Thọ đang nỗ lực từng bước nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm nay.

Phú Thọ: thúc đẩy kích cầu du lịch trong không gian phát triển mới

Phú Thọ: thúc đẩy kích cầu du lịch trong không gian phát triển mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ